Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đánh giá cao thỏa thuận thương mại với Mỹ

Minh Hằng

04/02/2026 07:36 GMT+7

VTV.vn - Các nhà xuất khẩu Ấn Độ ngày 3/2 đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ trước thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận thương mại mới giữa hai nước.

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đánh giá cao thỏa thuận thương mại với Mỹ

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đánh giá cao thỏa thuận thương mại với Mỹ

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ ngày 3/2 đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ trước thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận thương mại mới giữa hai nước, chấm dứt nhiều tháng biến động trên thị trường. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn lên tiếng cảnh báo về sự thiếu rõ ràng trong các điều khoản chi tiết.

Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thỏa thuận đạt được sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết ngừng mua dầu mỏ từ Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Đổi lại, Mỹ sẽ giảm mức thuế áp lên hàng hóa Ấn Độ từ 25% xuống còn 18%. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với hãng tin AFP rằng khoản thuế phạt bổ sung 25% liên quan đến việc Ấn Độ mua dầu của Nga cũng được bãi bỏ.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã đồng ý mua hơn 500 tỷ USD hàng hóa Mỹ, bao gồm năng lượng, công nghệ, nông sản, than đá và các hàng hóa khác. Thông tin tích cực này ngay lập tức tác động đến thị trường tài chính, đẩy chỉ số Nifty tại Mumbai tăng gần 5% ngay khi mở cửa phiên giao dịch 3/2 (theo giờ địa phương).

Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) đánh giá đây là "thỏa thuận vĩ đại nhất" và dự báo các đơn đặt hàng sẽ tăng vọt nhanh chóng. Ông Ajay Sahai, Tổng giám đốc FIEO nhận định các nhà xuất khẩu Ấn Độ giờ đây đã có vị thế cạnh tranh ngang bằng với các đối thủ tại Đông Nam Á và Nam Á, nơi mức thuế thường trên 19%". Ông Sahai cũng cho biết các nhà sản xuất may mặc và giày dép, vốn bị trì hoãn đơn hàng vụ hè do thuế cao, sẽ "dễ thở" hơn ngay lập tức.

Trước đó, việc thiếu vắng một thỏa thuận thương mại đã khiến các nhà đầu tư lo ngại suốt năm 2025, dẫn đến việc dòng vốn nước ngoài rút hơn 20 tỷ USD khỏi thị trường Ấn Độ và gây áp lực lớn lên đồng rupee. Trong khi điện thoại thông minh và thuốc generic được miễn trừ khỏi các mức thuế ban đầu, những ngành đòi hỏi lượng lớn lao động như thủy sản, đá quý và trang sức đã chịu thiệt hại nặng nề. Hiệp hội các nhà xuất khẩu thủy sản Ấn Độ ước tính mức thuế 50% trước đây của ông Trump đã khiến lượng xuất khẩu sang Mỹ giảm 15% trong khoảng tháng 4-11/2025.

Mặc dù giới doanh nghiệp lạc quan, các nhà phân tích lại tỏ ra thận trọng trước sự thiếu rõ ràng của thỏa thuận, đặc biệt là tuyên bố của ông Trump về việc Ấn Độ sẽ tiến tới cắt giảm thuế nhập khẩu hàng Mỹ về mức bằng “0". Các cuộc đàm phán trước đây thường xuyên bế tắc do Ấn Độ kiên quyết không mở cửa lĩnh vực nông nghiệp, một vấn đề nhạy cảm về chính trị, để hàng hóa Mỹ tiếp cận sâu hơn.

Chuyên gia kinh tế Biswajit Dhar bày tỏ lo ngại về các tín hiệu cho thấy Mỹ đang tìm cách tiếp cận thị trường nông nghiệp Ấn Độ. Bên cạnh đó, con số cam kết mua 500 tỷ USD hàng hóa Mỹ cũng gây tranh cãi.

Ông Ajay Srivastava thuộc tổ chức tư vấn Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu (GTRI) tại New Delhi cho rằng Ấn Độ hiện nhập khẩu chưa đến 50 tỷ USD hàng hóa mỗi năm từ Mỹ. Con số 500 tỷ USD nghe giống một tham vọng hơn là một cam kết thực tế. Cho đến khi có tuyên bố chung và văn bản đàm phán cụ thể, đây nên được xem là tín hiệu chính trị hơn là thỏa thuận cuối cùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.