Các nước đẩy mạnh đàm phán với Mỹ về thuế quan - Ảnh minh họa
Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ và trao đổi về các lĩnh vực còn vướng mắc như dệt may. Các nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore và Thái Lan cũng đang duy trì đối thoại với Washington nhằm tìm kiếm mức thuế thuận lợi hơn hoặc các giải pháp giảm tác động.
Trong khi đó, Hàn Quốc đang tăng cường vận động tại Quốc hội và giới doanh nghiệp Mỹ, đồng thời nhấn mạnh vai trò là đối tác chiến lược của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng và đóng tàu.
Giới chuyên gia nhận định nếu các biện pháp thuế quan tiếp tục được mở rộng, xuất khẩu Hàn Quốc có thể chịu tác động tiêu cực, trong bối cảnh Mỹ là một trong những thị trường quan trọng nhất của nước này. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc với Mỹ đạt 111,42 tỷ USD trong năm 2025, mức cao thứ hai trong lịch sử.
Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) đánh giá nguy cơ gia tăng bất ổn thương mại có thể ảnh hưởng đến cả xuất khẩu và tâm lý đầu tư trong nước. Ông Jang Sang-sik, Giám đốc Viện Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc KITA, cho rằng khả năng Mỹ duy trì mức thuế khoảng 15% đối với Hàn Quốc là tương đối cao, song Seoul cần sớm triển khai các dự án đầu tư tại Mỹ nhằm củng cố vị thế đàm phán.
Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, Chính phủ nước này đang sử dụng kế hoạch đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ như một yếu tố quan trọng trong đàm phán nhằm hạn chế tác động của chính sách thuế quan mới. Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi xu hướng bảo hộ, Hàn Quốc cần đồng thời duy trì quan hệ thương mại với Mỹ, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực.
Các quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh thương lượng trong thời gian tới, nhằm đạt thỏa thuận giúp giảm tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.