Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC
Giá năng lượng toàn cầu tiếp tục leo thang bất chấp các nỗ lực xả kho dự trữ khẩn cấp của nhiều quốc gia. Diễn biến này đang tạo áp lực rất lớn lên chi phí nhiên liệu, buộc nhiều nền kinh tế phải tìm cách ứng phó.
Một loạt các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã được chính phủ Pakistan công bố.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết: "Trong hai tháng tới, hạn mức nhiên liệu dành cho các phương tiện của cơ quan chính phủ sẽ bị cắt giảm ngay lập tức 50%".
Bên cạnh đó, 50% nhân viên nhà nước và lĩnh vực tư nhân tại Pakistan sẽ làm việc từ xa, trừ các dịch vụ thiết yếu. Các văn phòng, công ty (trừ ngân hàng) sẽ mở cửa 4 ngày 1 tuần, nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả các trường học sẽ được nghỉ hai tuần và các lớp học trực tuyến sẽ được bắt đầu ngay lập tức tại tất cả các cơ sở giáo dục đại học.
Anh Liaquat Mughal - Người dân Pakistan chia sẻ: "Tôi nghĩ Thủ tướng đã có hành động kịp thời và điều này ít nhất sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế của chúng ta".
Còn tại Thái Lan, Chính phủ yêu cầu nhiều cơ quan nhà nước chuyển sang làm việc từ xa để giảm nhu cầu đi lại và tiêu thụ nhiên liệu. Các chuyến công tác nước ngoài không cần thiết cũng bị tạm dừng, trong khi công chức được khuyến khích tiết kiệm điện trong công sở, từ việc hạn chế sử dụng thang máy cho đến điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.
Tại Lào, các cơ quan nhà nước được yêu cầu tiết kiệm điện và nhiên liệu trong hoạt động thường ngày, từ việc hạn chế sử dụng phương tiện công đến cắt giảm chi tiêu hành chính.
Ở Indonesia, chính phủ đang đối mặt với áp lực lớn khi phải tăng chi ngân sách để trợ giá nhiên liệu và điện cho người dân. Jakarta cho biết đang cân nhắc cắt giảm hoặc trì hoãn một số chương trình chi tiêu ít cấp thiết, đồng thời rà soát lại các dự án trong ngân sách nhà nước.
Một phương án cũng được xem xét là điều chỉnh quy mô chương trình bữa ăn miễn phí cho học sinh - một trong những chương trình xã hội lớn của chính phủ. Các biện pháp này nhằm bảo đảm thâm hụt ngân sách không vượt quá mức trần 3% GDP theo quy định.
Tại Malaysia, chính phủ đẩy nhanh kế hoạch cải cách trợ cấp nhiên liệu, chuyển sang các gói hỗ trợ có mục tiêu để giảm gánh nặng ngân sách. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát chi tiêu và khuyến khích tiết kiệm năng lượng cũng được thúc đẩy.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.