Trước đây, Mỹ có ngưỡng miễn thuế cho hàng giá trị nhỏ cao nhất thế giới. Hàng nhập khẩu trị giá 800 USD trở xuống có thể được nhập miễn thuế. Nhưng từ 29/8 năm ngoái, Mỹ đã đình chỉ chế độ miễn thuế này.
Từ 1/7 năm nay, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã chính thức áp dụng mức thuế nhập khẩu 3 Euro đối với hàng thương mại điện tử có giá trị dưới 150 Euro, thay vì miễn thuế như trước.
Theo thống kê của EU, riêng trong năm ngoái, khoảng 5,9 tỷ mặt hàng giá trị thấp được nhập khẩu vào thị trường này mà không phải nộp thuế nhập khẩu. Hơn 60% hàng hoá nhóm này lại không đáp ứng các tiêu chuẩn của khối.
Cùng với đó, tốc độ phát triển rất nhanh của thương mại điện tử khiến cơ quan Hải quan của EU gặp nhiều áp lực về nguồn lực và năng lực kiểm tra, giám sát.
Một số quốc gia khác tại châu Á như Indonesia cũng giảm ngưỡng miễn thuế này xuống 3 USD; Ấn Độ xóa bỏ miễn thuế với hàng thương mại điện tử.
Theo các quốc gia, chính sách mới hướng tới việc thiết lập môi trường cạnh tranh công bằng giữa các nhà nhập khẩu, đồng thời hạn chế tình trạng lợi dụng cơ chế miễn thuế thông qua việc khai báo giá trị hàng hóa thấp hơn thực tế hoặc chia nhỏ đơn hàng để né tránh việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.