Gia tăng các vụ việc căng thẳng giữa người dân và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) trong thời gian qua (Ảnh: Getty Images)
Giới chức pháp y quận El Paso (bang Texas, Mỹ) đã kết luận cái chết của ông Geraldo Lunas Campos, một người di cư Cuba bị giam giữ tại cơ sở Camp East Montana, là án mạng, thay vì "tình trạng y tế khẩn cấp" như thông tin ban đầu do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) công bố.
Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, thi thể ông Lunas Campos, 55 tuổi, có nhiều dấu hiệu bị khống chế mạnh, bao gồm trầy xước ở ngực và đầu gối, xuất huyết vùng cổ. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt thở do bị chèn ép cổ và thân trên trong quá trình bị giữ chặt. Các nhân chứng cho biết nạn nhân đã bị còng tay, trong khi nhiều nhân viên an ninh đè giữ, thậm chí có người dùng tay siết cổ cho tới khi ông bất tỉnh.

Ông Geraldo Lunas Campos cùng vợ con trước khi bị ICE giam giữ (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và ICE khẳng định ông Lunas Campos đã "chống đối dữ dội" khi nhân viên can thiệp để ngăn chặn một nỗ lực tự sát. Tuy nhiên, kết luận của cơ quan pháp y cho rằng cái chết do tác động của người khác đã làm gia tăng nghi vấn về cách thức sử dụng vũ lực tại các trung tâm giam giữ người nhập cư.
Vụ việc càng thu hút chú ý khi ông Lunas Campos là người thứ 3 tử vong tại Camp East Montana chỉ trong vài tuần gần đây. Trước đó, một người bị giam giữ gốc Guatemala tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện, trong khi một người khác đến từ Nicaragua được cho là chết do nghi tự sát. Camp East Montana, một cơ sở dạng lều được dựng tại căn cứ quân sự Fort Bliss, dự kiến trở thành trung tâm giam giữ người nhập cư lớn nhất nước Mỹ, với sức chứa khoảng 5.000 người.

Cơ sở giam giữ Camp East Montana (Ảnh: Texas Tribune)
Các nghị sĩ Dân chủ bang Texas và nhiều tổ chức bảo vệ quyền dân sự, trong đó có Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), đã lên tiếng chỉ trích điều kiện giam giữ tại đây là "nguy hiểm và vô nhân đạo", kêu gọi đóng cửa cơ sở này. Theo các tổ chức xã hội, việc liên tiếp xảy ra tử vong phản ánh một "mô hình bạo lực" trong hệ thống giam giữ của ICE.
Dù DHS khẳng định các cơ sở ICE "an toàn, nhân đạo" và cung cấp đầy đủ chăm sóc y tế, vụ việc tại Camp East Montana có thể sẽ tiếp tục làm nóng các cuộc tranh luận về cải cách hệ thống giam giữ người nhập cư tại Mỹ trong thời gian tới.
Trong bối cảnh các chiến dịch bắt giữ và trục xuất được chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh, niềm tin của cộng đồng người nhập cư và các nhóm bảo vệ nhân quyền đối với ICE đang suy giảm nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa người dân với lực lượng thực thi pháp luật liên bang.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.