Hình ảnh do hãng tin AP công bố cho thấy Quân đội Thái Lan bắn pháo về phía Campuchia từ tỉnh Surin, ngày 16/12/2025 (Ảnh: AP)
Phát biểu tại Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) với chủ đề "Lãnh đạo vì hòa bình", diễn ra đầu tuần này tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Keo Chhea, Trưởng Phái đoàn thường trực Campuchia tại LHQ, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước xu hướng suy giảm tôn trọng luật pháp quốc tế và việc sử dụng vũ lực ngày càng bị "bình thường hóa" trong quan hệ giữa các quốc gia. Theo ông, thực trạng này khiến vai trò của HĐBA trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Đại sứ Keo Chhea nhấn mạnh, năng lực trung gian hòa giải và ngăn ngừa khủng hoảng của HĐBA cần được tăng cường, đồng thời đề cao vai trò của các hoạt động gìn giữ hòa bình và giám sát của LHQ, đặc biệt nhằm bảo vệ các quốc gia nhỏ. Nhân dịp này, ông đã đề cập trực tiếp đến các cuộc đụng độ quân sự đang diễn ra dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, cho rằng Campuchia đang phải đối mặt với những hành động xâm nhập nghiêm trọng và cần sự can thiệp khẩn cấp của HĐBA.
Theo Đại sứ Keo Chhea, Campuchia hoan nghênh và đánh giá cao lời kêu gọi kiềm chế của Tổng Thư ký LHQ đối với các bên liên quan trong bối cảnh xung đột vũ trang hiện nay. Tuy nhiên, ông cáo buộc Thái Lan vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào 7 tỉnh của Campuchia, trong đó có tỉnh Siem Reap - địa phương không giáp biên giới với Thái Lan.

Đại sứ Keo Chhea - Trưởng Phái đoàn thường trực Campuchia tại LHQ - phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ ngày 15/12/2025 (Ảnh: Khmer Times)
Nhà ngoại giao Campuchia cho biết, các cuộc tấn công này đã khiến 15 dân thường thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ sơ sinh, buộc hơn 409.000 người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng dân sự và đền Preah Vihear - Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.
Đại sứ Keo Chhea nhấn mạnh Campuchia khẳng định lập trường nhất quán là ưu tiên ngoại giao thay cho vũ lực, đề cao luật pháp quốc tế thay cho cưỡng ép, cũng như thúc đẩy hợp tác thay vì đối đầu. Ông cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tái khẳng định các nguyên tắc này khi hoan nghênh sáng kiến ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, đề xuất gần đây.
Theo Đại sứ Campuchia, cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy nhu cầu cấp thiết về "lãnh đạo vì hòa bình" dựa trên nền tảng của luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là HĐBA LHQ, có những hành động cụ thể và kịp thời nhằm ngăn chặn xung đột leo thang, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.