Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow họp báo sau cuộc họp đặc biệt của ASEAN về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia tại Kuala Lumpur ngày 22/12/2025 (Ảnh: AFP)
Chính phủ Campuchia đề nghị chuyển cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) sang Kuala Lumpur, Malaysia, với lý do an ninh. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thái Lan khẳng định cuộc họp vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch tại tỉnh Chanthaburi, miền Đông Thái Lan, bắt đầu từ ngày 24/12.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri cho biết Chanthaburi là địa điểm đã được thống nhất từ trước khi giao tranh nổ ra và bảo đảm an toàn cho các cuộc đối thoại. Ông nhấn mạnh các thành viên GBC dự kiến họp từ ngày 24/12 đến ngày 28/12, song việc cuộc họp có diễn ra hay không phụ thuộc vào quyết định của phía Campuchia.
Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Campuchia cho biết chưa có thông tin cập nhật về việc thay đổi địa điểm họp.
Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại trong tháng 12/2025, phá vỡ lệnh ngừng bắn trước đó. Theo giới chức hai nước, các cuộc giao tranh đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và buộc trên 900.000 người phải sơ tán ở cả hai bên biên giới.
Hai nước từng nhất trí nối lại đàm phán trong tuần này, song Campuchia yêu cầu tổ chức tại Malaysia vì lo ngại an ninh. Trong thư gửi người đồng cấp Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho rằng địa điểm trung lập là cần thiết trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.
Xung đột bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ kéo dài liên quan đường biên giới dài khoảng 800 km được phân định từ thời thuộc địa, cùng các khu đền cổ nằm dọc khu vực giáp ranh. Hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau gây ra các vụ tấn công nhằm vào dân thường kể từ ngày 7/12.
Trước đó, Mỹ, Trung Quốc và Malaysia từng đứng ra trung gian giúp hai nước đạt được lệnh ngừng bắn hồi tháng 7, song thỏa thuận này nhanh chóng bị phá vỡ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.