(Ảnh: Khmer Times)
Theo thông báo chính thức, việc bàn giao được tiến hành vào lúc 10h sáng (giờ địa phương) ngày 31/12 tại Cửa khẩu quốc tế Prum, thuộc tỉnh Pailin (Campuchia), giáp tỉnh Chanthaburi của Thái Lan. Hoạt động này được thực hiện dưới sự giám sát của Đội Quan sát viên ASEAN và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), phù hợp với các quy định của luật nhân đạo quốc tế.
Trước đó, 20 binh sĩ Campuchia đã bị lực lượng quân đội Thái Lan bắt giữ ngày 29/7 tại các công sự ở tỉnh Preah Vihear, chỉ vài giờ sau khi hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 28/7, sau 5 ngày giao tranh đẫm máu dọc khu vực biên giới. Hai binh sĩ trong số này đã được trả tự do sớm do tình trạng sức khỏe yếu và vấn đề tâm lý.
Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, việc trao trả 18 binh sĩ còn lại được thực hiện theo Điểm 11 của Tuyên bố chung Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia - Thái Lan, ký ngày 27/12, trong đó quy định các bên phải trả tự do cho binh sự bị giam giữ sau khi lệnh ngừng bắn được thực thi đầy đủ trong 72 giờ. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ trưa 27/12.

(Ảnh: Khmer Times)
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata, cho biết việc phóng thích các binh sĩ cũng thể hiện tinh thần của Tuyên bố chung Kuala Lumpur về thỏa thuận hòa bình giữa hai nước, được Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan ký kết ngày 26/10/2025, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Bà Maly Socheata nhấn mạnh chính phủ Hoàng gia Campuchia kiên định cam kết "không để bất kỳ binh sĩ nào bị bỏ lại phía sau", đồng thời cho biết Phnom Penh đã tận dụng mọi kênh ngoại giao và khuôn khổ pháp lý nhân đạo quốc tế để đảm bảo việc trao trả và đoàn tụ các binh sĩ với gia đình. Campuchia cũng coi đây là bước đi tích cực góp phần xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy quan hệ hòa bình, ổn định giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định các binh sĩ Campuchia đã được đối xử phù hợp với luật nhân đạo quốc tế trong thời gian bị giam giữ. ICRC đánh giá việc trao trả tù binh là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa các cam kết đã đạt được, góp phần giảm căng thẳng sau nhiều tuần giao tranh khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn dân thường phải sơ tán ở cả hai bên biên giới.
Campuchia bày tỏ hy vọng động thái này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương, hướng tới hòa bình, ổn định và lợi ích chung của nhân dân hai nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.