(Ảnh minh họa: AKP/TTXVN)
Trong những ngày gần đây, các lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã phối hợp với bộ chỉ huy thống nhất tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) để tiến hành chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet. Hơn 600 công dân Thái Lan đã bị bắt giữ tại thành phố Poipet với cáo buộc liên quan tới hoạt động lừa đảo trực tuyến và những hoạt động tội phạm khác.
Thái Lan đã tiếp nhận hàng trăm công dân được Campuchia trao trả sau chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các đường dây lừa đảo trực tuyến tại khu vực biên giới Poipet. Theo đó, 635 công dân Thái Lan đã được giới chức Campuchia trao trả cho phía Thái Lan qua cửa khẩu Ban Klong Luk thuộc tỉnh Sa Kaeo.
Những người này bị phát hiện làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến và mạng lưới tổng đài bất hợp pháp tại Poipet - khu vực biên giới nổi tiếng về hoạt động tội phạm công nghệ cao. Giới chức Thái Lan cho hay tất cả 635 người bị trục xuất đều làm việc trong cùng một tòa nhà đôi 13 tầng, được gọi là Tòa nhà F, đối diện chợ Rong Kluea ở huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo.

Nhóm công dân Thái Lan bị cáo buộc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã bị trục xuất từ Campuchia vào chiều 30/4 (Ảnh: Văn phòng Quan hệ công chúng tỉnh Sa Kaeo)
Hiện lực lượng chức năng Thái Lan đã tiến hành sàng lọc, xác minh danh tính và kiểm tra hồ sơ pháp lý đối với toàn bộ số người được đưa về nước. Kết quả ban đầu cho thấy nhiều trường hợp có thể liên quan trực tiếp tới các hoạt động lừa đảo trực tuyến, thay vì là nạn nhân bị ép buộc lao động.
Giới chức Thái Lan cũng sẽ kiểm tra lý lịch tư pháp của từng người để xem họ có đang phải đối mặt với các cáo buộc chưa được giải quyết hay không. Quá trình sàng lọc dự kiến sẽ được tiến hành một cách rất kỹ lưỡng. Theo đó, mỗi người sẽ phải trả lời từ 70 đến 80 câu hỏi.
Các quan chức Thái Lan cho hay hoạt động này phù hợp với tuyên bố chung được Thái Lan và Campuchia ký kết vào năm 2025 nhằm tăng cường lòng tin và hợp tác song phương, đặc biệt là trong việc chống lại các tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến và buôn người. Đây được coi là mối đe dọa đến an ninh kinh tế và xã hội của cả hai quốc gia.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.