Cần 30.000 tỷ/năm để khám sức khỏe toàn dân

Kim Xuân, Gia Hiếu, Đức Thắng

03/10/2025 07:05 GMT+7

VTV.vn - Theo tính toán của ngành y tế, tổng chí phí khám chữa bệnh miễn phí cho người dân mỗi năm sẽ cần khoảng 30.000 tỷ.

Theo tính toán của Bộ Y tế, để người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần từ năm 2026 sẽ cần khoảng 30.000 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, cần đầu tư đồng bộ cho hệ thống y tế cơ sở về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo cung cấp dịch vụ; đồng thời thực hiện mục tiêu quản lý sức khỏe toàn diện theo vòng đời, giảm gánh nặng chi phí y tế cho mỗi cá nhân và cho toàn xã hội.

Từ nhiều năm nay, ông Dung đã chuyển hẳn về trạm y tế để theo dõi tăng huyết áp và khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, do trạm không có máy siêu âm, chụp XQ và xét nghiệm cơ bản nên gặp không ít khó khăn trong chẩn đoán bệnh.

''Mong muốn các trạm y tế xã sẽ có thêm bác sĩ, có thêm siêu âm và chụp chiếu cho người dân ở gần đây'', ông Thân Văn Dung, người dân xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Bộ Y tế cho biết sẽ đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trạm y tế xã để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Dự kiến đề án đang được xây dựng để trình Chính phủ danh mục khám, xét nghiệm cần thiết với chi phí tối ưu cho việc khám sức khoẻ cho mỗi người dân là khoảng 300.000 đồng/người/năm. Và sẽ tính toán cân đối trên nguồn chi trả từ quỹ BHYT.

Theo TS. Bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế: "Các trạm y tế xã sẽ thực hiện vai trò khám chữa bệnh ban đầu và thực hiện luôn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho người dân, bởi vì ngay từ cơ sở chúng ta khám sức khoẻ khởi tạo hồ sơ sức khoẻ điện tử và sau đó phục vụ cho việc theo dõi sức khoẻ của người dân theo vòng đời''.

Cũng theo tính toán của ngành y tế, tổng chí phí khám chữa bệnh miễn phí cho người dân mỗi năm sẽ cần khoảng 30.000 tỷ. Nguồn này sẽ được tính toán cân nhắc bằng quỹ bảo hiểm y tế và từ ngân sách. Trước mắt, với gần 59.000 tỷ kết dư từ quỹ BHYT, dự kiến sẽ đủ để chi trong vòng 2 năm.

''Chính sách này dựa trên nền tảng trụ cột vẫn là bảo hiểm y tế và thực hiện có lộ trình, ngân sách nhà nước và chính sách BHYT sẽ chỉ trả các chi phí y tế cơ bản thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng về tài chính cho người dân, từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí'', ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết.

Ngành y tế nhận định, tinh thần của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị với trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", y tế cơ sở được coi là nền tảng của vấn đề này. Vì vậy, trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương sẽ luân phiên điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về trạm y tế xã, bổ sung bác sĩ cơ hữu để đến năm 2027 mỗi trạm có 4-5 bác sĩ và đến năm 2030 đạt đủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.