Cần nhập viện sớm khi bị rắn hổ mang cắn

VTV.vn - Bệnh nhân 66 tuổi ở Phú Thọ bị rắn hổ mang cắn vào mu bàn tay phải, xuất hiện đau dữ dội, phù nề và vùng tổn thương chuyển màu đen sau khoảng 30 phút.

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn

Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân H.T.S. (66 tuổi, trú tại xã Tân Sơn) bị rắn hổ mang cắn vào mu bàn tay phải.

Theo người nhà, khoảng một giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân đi ra khu vực chuồng gà thì bị rắn cắn. Sau khoảng 30 phút, người bệnh xuất hiện đau nhức dữ dội, phù nề, vùng bị cắn chuyển màu đen, có dấu hiệu hoại tử. Gia đình chưa xử trí vết thương trước khi đưa bệnh nhân đến viện.

Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, các bác sĩ khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng và chỉ định tiêm huyết thanh kháng nọc rắn.

Theo các bác sĩ, nọc rắn hổ mang có thể gây tổn thương mô tại chỗ, hoại tử và các biến chứng toàn thân nguy hiểm. Người bị rắn cắn cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng nặng.

Trong khi chờ hỗ trợ y tế, cần hạn chế cử động của nạn nhân và chi bị cắn. Không tự ý rạch vết thương, hút nọc, đắp lá thuốc hoặc garô chặt chi. Nếu có thể thực hiện an toàn, người dân nên ghi nhớ đặc điểm hoặc chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tìm cách bắt rắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.