Người bệnh D.T.N. (49 tuổi, trú tại xã Khánh Bình, An Giang) nhập viện với triệu chứng đau thượng vị, chướng bụng nhiều, ăn uống khó tiêu. Trước đó, bệnh nhân từng điều trị viêm tụy cấp thể nặng, sốc nhiễm trùng và phải lọc máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi xuất viện, tình trạng đau và chướng bụng tái diễn, buộc người bệnh quay lại bệnh viện địa phương.
Qua thăm khám lâm sàng và các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ phát hiện nang giả tụy lớn vùng hông lưng trái, thể tích trên 1.000 ml, gây chèn ép dạ dày và ruột. Sau hội chẩn liên khoa, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương án can thiệp tối thiểu dẫn lưu nang ra da nhằm giảm nguy cơ biến chứng và hạn chế xâm lấn.
Chỉ sau 14 giờ nhập viện, ekip điện quang can thiệp đã tiến hành dẫn lưu thành công, hút ra hơn 1.000 ml dịch trắng đục điển hình của nang giả tụy. Sau can thiệp 5 ngày, người bệnh hết đau, bụng không còn chướng, ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường, dự kiến sớm được xuất viện.
BS Lê Thiện Hòa, Trưởng đơn vị Điện quang can thiệp - Khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, kỹ thuật dẫn lưu nang, áp xe ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm và C-arm giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm đau và tránh phẫu thuật mở. Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp hiện đại khác, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giảm tải cho tuyến trên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.