Tổ chức vận chuyển mẫu lên xe chuyên dụng đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội.
Sáng 2/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dâng hương và bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để đưa đến Viện Pháp y Quân đội giám định ADN.
Theo Ban Chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 2551 ngày 1/6/2026, hai đội lấy mẫu đã khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Sau quá trình phân tích, phân loại theo đúng quy trình kỹ thuật, thu được 670 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ công tác giám định ADN.
Ngay sau lễ dâng hương, toàn bộ số mẫu được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Kết quả giám định sẽ là cơ sở đối chiếu với ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau nhiều năm chờ đợi.
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 (trái) và Trung tướng Mum Sopheap, Phó Tư lệnh Quân khu Đặc biệt ký kết biên bản giao nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia - Ảnh: Quân khu 9
Hồi hương 12 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia
Cùng ngày, tại Vương quốc Campuchia, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 cùng đoàn công tác phối hợp với Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Chhnang tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận và hồi hương 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia (Trong mùa khô 2025-2026, Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kampong Chhnang).
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon khẳng định kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả và nghĩa tình giữa Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 với Ban Chuyên trách các cấp của Vương quốc Campuchia, đồng thời thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Ông cũng mong muốn chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để Đội K90 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.