Thành phố Cần Thơ đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để tập trung bảo vệ an toàn cho 900 hộ dân phía trong đê.
Ông Nguyễn Văn Lỳ (xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ) sinh ra và lớn lên ở vùng đất này nên hiểu rõ tác động của mỗi đợt sóng lớn kết hợp triều cường vào thân đê. Qua nhiều năm, đai rừng phòng hộ từng rộng hàng chục mét nay đã bị dòng chảy cuốn trôi gần như hoàn toàn.
Mặc dù chỉ dựng chòi tạm để đánh bắt khoảng vài tháng nay, nhưng chưa khi nào, ông lại cảm nhận rõ sự bất an như lúc này.

Khoảng 1 tháng qua, trên tuyến đê, các tổ thi công đang chạy đua với thời gian để gia cố những vị trí xung yếu.
Theo ghi nhận, đoạn đê xung yếu dài khoảng 2km tại ấp Nguyễn Tăng đang chịu tác động trực tiếp của sóng từ cửa biển Trần Đề. Trước kia, có 21 hộ dân sống ngoài đê nhưng nay đã được địa phương vận động di dời vào trong để đảm bảo an toàn.
Ngày 4/8, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại khu vực này. Trước mắt, địa phương áp dụng các giải pháp tạm thời để ứng phó.
Ông Nguyễn Văn Đắc (Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ) cho biết: "Có lịch trực, phân công anh em đi kiểm tra, nếu có tình huống gia tăng sạt lở ảnh hưởng đến đê là phải xử lý ngay; hạn chế phương tiện đi vào trong đây, đặc biệt là các loại xe tải trọng lớn làm tăng nguy cơ sạt lở".
Khoảng 1 tháng qua, trên tuyến đê, các tổ thi công đang chạy đua với thời gian để gia cố những vị trí xung yếu. Máy móc được huy động liên tục nhằm hạn chế sóng khoét sâu hơn vào chân đê trong thời gian chờ sự đầu tư lâu dài của thành phố.
Lúc này, cùng với việc gia cố khẩn cấp tuyến đê, chính quyền địa phương cũng đang cắm biển cảnh báo, chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương án để ứng phó khi tình huống xấu nhất xảy ra. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.