Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025

Bài và ảnh: Ngọc Hân

03/11/2025 21:00 GMT+7

VTV.vn - Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, TP Cần Thơ khai mạc Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2025.

Đây là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 5/11, quy tụ hàng nghìn người dân và du khách, mở ra không gian lễ hội đậm sắc văn hóa miền sông nước.

Tham dự lễ khai mạc có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh.

Đại diện giới Phật giáo Nam tông Khmer có Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước TP. Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer Cần Thơ; cùng đông đảo sư sãi, chức sắc, tăng ni, phật tử và bà con Khmer trong vùng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, khẳng định: “Lễ hội Óoc Om Bóc là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, thể hiện khát vọng về cuộc sống ấm no, thịnh vượng; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, thân thiện, đậm đà bản sắc Nam Bộ”.

Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên - phát biểu khai mạc

Theo ông, lễ hội năm nay mang ý nghĩa mới khi Cần Thơ hướng tới mục tiêu phát triển đô thị trung tâm vùng, gắn kết văn hóa với du lịch và kinh tế bền vững. Cần Thơ cũng bước vào giai đoạn phát triển với không gian hành chính mở rộng sau khi hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị trung tâm vùng, gắn kết văn hóa – du lịch – kinh tế bền vững.

Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 2.
Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 3.
Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 4.

Dòng sông Maspero lung linh trong không gian Lễ thả đèn nước Lôi Prôtip năm 2025

Chương trình thả đèn nước và ghe Cà Hâu trong đêm khai mạc đã đưa dòng sông Maspéro thành dải sáng lung linh, thể hiện niềm tin, lòng biết ơn và ước nguyện về tương lai yên vui.

Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, chia sẻ: “Lễ hội Óoc Om Bóc là dịp để đồng bào Khmer hướng về cội nguồn, tri ân trời đất và tổ tiên. Qua đó, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc được củng cố, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Đây cũng là phương thức gìn giữ di sản tâm linh bằng niềm tin, đạo đức và lòng nhân ái”.

Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 5.

Đông đảo sư sãi, người dân tham gia Lễ Khai mạc Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025 tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ

Trong khuôn khổ lễ hội, Hội chợ xúc tiến thương mại – sản phẩm OCOP với hơn 400 gian hàng góp phần quảng bá nông sản, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ địa phương, thúc đẩy giao thương và khởi nghiệp sáng tạo. Du khách được hòa mình vào không khí dân gian đặc trưng của vùng sông nước, thưởng thức đặc sản và tìm hiểu phong tục Khmer trong không gian văn hóa mở. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Rực rỡ sông trăng – Bừng sáng di sản” tái hiện trọn vẹn đời sống tinh thần của người Khmer qua ba phần: “Kể chuyện đêm trăng”, “Bài ca chung sức dầm đua” và “Cần Thơ – Hòa nhịp di sản”.

Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 6.

Chương trình Nghệ thuật " Rực rỡ đêm trăng - Bừng sáng di sản"

Các tiết mục do nghệ sĩ chuyên nghiệp và cộng đồng địa phương biểu diễn đã mang đến bức tranh văn hóa vừa truyền thống vừa hiện đại, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống hôm nay.

Giữa không khí rộn ràng, chị Danh Nga My, 30 tuổi đến từ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Từ khi Sóc Trăng trở thành một phần của thành phố Cần Thơ, tôi càng cảm nhận rõ sự gắn kết giữa các vùng văn hóa. Người dân vẫn giữ nguyên lễ hội Óoc Om Bóc – niềm tự hào của đồng bào Khmer – mà nay còn tổ chức quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn. Tôi tin rằng sự hợp nhất này sẽ giúp lễ hội lan tỏa mạnh mẽ, thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Cần Thơ”.

Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 7.
Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 8.
Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 9.
Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 10.

TP Cần Thơ rộn ràng mùa lễ hội Óoc Om Bóc

Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 11.
Cần Thơ rộn ràng Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025- Ảnh 12.

Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2025 là minh chứng sinh động cho việc bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản Khmer, đồng thời khẳng định vị thế Cần Thơ – thành phố của lễ hội, của văn hóa và của người dân miền sông nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.