Cần Thơ: Xuất hiện ca bệnh tay chân miệng diễn tiến nặng

VTV.vn - Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, số ca bệnh tay chân miệng tăng mạnh từ đầu năm 2026, xuất hiện ca nặng, cảnh báo nguy cơ diễn tiến phức tạp nếu không phát hiện sớm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, số ca bệnh tay chân miệng tại bệnh viện tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm 2025. Ghi nhận 2.473 ca ngoại trú, tăng hơn 100%; 524 ca nội trú, tăng hơn 100%. Đáng chú ý, đã xuất hiện 12 ca nặng phải điều trị nội trú, trong khi cùng kỳ năm trước chưa ghi nhận.

Riêng tháng 3/2026, số ca tiếp tục gia tăng với 919 ca ngoại trú và 155 ca nội trú. Các chuyên gia nhận định bệnh đang tăng cả về số mắc và mức độ nặng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trong cộng đồng.

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 5 tuổi, lây qua đường tiêu hóa, nước bọt, dịch tiết và các vật dụng nhiễm mầm bệnh. Bệnh dễ lây lan tại gia đình, nhà trẻ và trường mẫu giáo.

Triệu chứng thường gặp gồm sốt, quấy khóc, biếng ăn, loét miệng và nổi mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông. Tuy nhiên, một số trường hợp chỉ có sốt và loét miệng, dễ bị bỏ sót.

Đáng lưu ý, bệnh có thể chuyển nặng nhanh với các dấu hiệu như sốt cao khó hạ, giật mình, run tay chân, quấy khóc bất thường, nôn nhiều, lừ đừ hoặc thở mệt. Khi xuất hiện các biểu hiện này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Để phòng bệnh, phụ huynh cần chú trọng vệ sinh cá nhân và môi trường sống, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, không dùng chung vật dụng và hạn chế tiếp xúc với trẻ nghi mắc bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ. Việc phát hiện sớm, theo dõi sát và đưa trẻ đi khám đúng thời điểm là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.