Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Hiện nay, thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) đã được thực hiện thuận tiện thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, lợi dụng việc một số người dân chưa nắm rõ quy trình hoặc còn hạn chế trong việc sử dụng công nghệ, nhiều đối tượng “cò, mồi” đã chào mời dịch vụ làm thủ tục cấp đổi GPLX với chi phí cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân.
Theo ghi nhận, một trong những thủ tục hành chính thường bị các đối tượng “cò, mồi” lợi dụng là cấp đổi giấy phép lái xe. Với các lời quảng cáo như “ngồi ở nhà vẫn đổi được giấy phép lái xe”, “làm nhanh, không cần đi lại”, các đối tượng chào mời người dân sử dụng dịch vụ với mức giá từ 200.000 đến 500.000 đồng.
Khi sử dụng các dịch vụ này, người dân thường được yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ cá nhân, căn cước công dân, ảnh thẻ và một số thông tin cá nhân để thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, phần lớn các đối tượng quảng cáo dịch vụ trên mạng không có địa chỉ rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân hoặc bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo.
Trên thực tế, theo quy định hiện hành, việc cấp đổi giấy phép lái xe được thực hiện thông qua căn cước công dân gắn chíp và xác thực thông tin cá nhân, do đó người dân hoàn toàn có thể tự thực hiện thủ tục cho chính mình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.
Đáng chú ý, lệ phí cấp đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe hiện nay chỉ là 115.000 đồng/lần, thấp hơn rất nhiều so với mức phí mà các đối tượng “cò, mồi” chào mời.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội hoặc qua các dịch vụ quảng cáo không chính thống. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ có thể dẫn đến nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, rao bán thông tin, nhận quảng cáo rác hoặc thậm chí bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người dân nên chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan chức năng, tránh nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng “cò, mồi” để không rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.