Hình minh họa.
Mùa hè là thời điểm nhiều người tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, dã ngoại, cắm trại. Tuy nhiên, đây cũng là mùa các loại côn trùng như ong, kiến, sâu róm, bọ xít hay nhện phát triển mạnh, làm gia tăng nguy cơ dị ứng và phản vệ.
Mới đây, Khoa Hồi sức tích cực Nội, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận một bệnh nhân nữ nhập viện sau khi bị côn trùng đốt trong lúc nghỉ chân trên bãi cỏ khi leo núi.
Sau khi bị đốt, người bệnh nhanh chóng xuất hiện đau buốt tại chỗ, nổi mẩn đỏ toàn thân, phù mặt và khó thở. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán phản vệ độ II nghi do côn trùng đốt và tiến hành cấp cứu bằng thuốc chống dị ứng, corticoid cùng các biện pháp theo dõi tích cực.
Sau hai ngày điều trị, tình trạng mẩn đỏ, phù nề và khó thở của người bệnh cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định.
Các bác sĩ cho biết phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể diễn tiến nhanh và gây nguy hiểm tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay toàn thân, ngứa nhiều, sưng môi lưỡi, khó thở, tức ngực, chóng mặt, mệt lả, buồn nôn hoặc tụt huyết áp sau khi bị côn trùng đốt.
Để phòng ngừa, người dân nên hạn chế ngồi hoặc nằm trực tiếp trên cỏ, nhất là ở khu vực cây cối rậm rạp; mặc quần áo dài tay khi hoạt động ngoài trời; kiểm tra kỹ khu vực nghỉ ngơi trước khi dã ngoại. Những người có cơ địa dị ứng cần đặc biệt thận trọng khi tiếp xúc với môi trường có nhiều côn trùng.
Theo các chuyên gia, chủ động phòng tránh vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ phản vệ và các biến chứng nguy hiểm do côn trùng đốt, cắn gây ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.