Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1
Khoảng 3 tháng trước, bệnh nhân xuất hiện các sẩn, mụn nước gây ngứa ở thân mình, kẽ tay và vùng sinh dục. Một số thành viên trong gia đình cũng có biểu hiện tương tự. Bệnh nhân từng điều trị nhưng tái phát. Trước khi nhập viện, các tổn thương tại kẽ ngón tay, lòng bàn tay và mu bàn chân xuất hiện mủ, gây đau và ngứa nhiều.
Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, qua thăm khám và xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán ghẻ bội nhiễm, kèm mày đay và hạ kali máu. Người bệnh được điều trị bằng thuốc diệt ký sinh trùng, kháng sinh, thuốc kháng histamin và chăm sóc các tổn thương da tại chỗ.
Sau 7 ngày điều trị, tình trạng da cải thiện, giảm ngứa, không xuất hiện thêm tổn thương mới. Người bệnh được xuất viện ngày 15/9 và tiếp tục điều trị, tái khám theo hướng dẫn.
Ghẻ là bệnh da do ký sinh trùng, có khả năng lây truyền qua tiếp xúc gần, đặc biệt giữa những người sống cùng gia đình. Triệu chứng thường gặp là ngứa nhiều về đêm và các tổn thương dạng sẩn, mụn nước, thường xuất hiện ở kẽ ngón tay, cổ tay, vùng nếp gấp và vùng sinh dục.
Khi phát hiện ghẻ, người bệnh cần điều trị đúng hướng dẫn và đồng thời lưu ý những người tiếp xúc gần. Quần áo, khăn, chăn màn cần được vệ sinh phù hợp để hạn chế lây nhiễm và tái nhiễm. Người có biểu hiện ngứa kéo dài, đặc biệt ngứa tăng về đêm, nên khám chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.