Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến mỗi ngày bến cảng này sẽ vận hành khoảng 750 chuyến bay để phục vụ cho khoảng 125.000 lượt hành khách, con số này tăng khoảng 14% so với ngày thường. Để bảo đảm quá trình khai thác diễn ra thông suốt, sân bay đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và lực lượng chức năng nhằm xây dựng phương án điều hành linh hoạt, bám sát từng khung giờ cao điểm.
Trong nỗ lực nâng cao trải nghiệm và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách, sân bay đã triển khai ứng dụng định danh và nhận diện sinh trắc học tại nhà ga T3. Đơn vị quản lý cảng hàng không khuyến cáo người dân cần xem kỹ thông tin trên vé máy bay để tránh nhầm lẫn giữa các nhà ga T1, T2 và T3. Đồng thời, hành khách được lưu ý nên có mặt tại sân bay trước khoảng hai tiếng đối với các chuyến bay nội địa và ba tiếng đối với các chuyến bay quốc tế. Để giảm thiểu thời gian chờ đợi, người dân cũng nên chủ động làm thủ tục sớm thông qua hình thức trực tuyến hoặc tại các quầy kiosk tự động ngay tại sân bay.

Đặc biệt, từ ngày 25/4 đến ngày 5/5, lượt cất hạ cánh (slot) tại Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh tăng từ 44 lên 46 chuyến mỗi giờ trong khung giờ ban ngày. Việc tăng cường chỉ số này giúp các hãng hàng không có thêm điều kiện để bổ sung các chuyến bay, đặc biệt là tại các chặng bay "nóng" từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền trung và miền bắc. Bên cạnh đó, xu hướng nhiều người dân chuyển sang di chuyển bằng đường bộ nhờ hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện, hoặc lựa chọn các điểm du lịch gần, cũng được ghi nhận là yếu tố giúp giảm bớt một phần áp lực cho các cảng hàng không trong đợt cao điểm này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.