Căng thẳng địa chính trị có đủ sức đảo chiều thị trường dầu?

Tiến Anh, Hoàng Hải (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)

05/01/2026 18:53 GMT+7

VTV.vn - OPEC+ và Mỹ duy trì sản lượng cao khiến áp lực dư cung tiếp tục chi phối diễn biến giá dầu.

Vụ việc giữa Mỹ và Venezuela đang đặt ra câu hỏi về tương lai của thị trường dầu khi Venezuela là một trong các quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Qua tham khảo ý kiến của một số chuyên gia và nhà phân tích, đa phần đều cho rằng giá dầu thô sẽ không có biến động lớn trong ngắn hạn. Nguyên nhân chính là do nguồn cung dầu thế giới đang dư thừa và xuất khẩu dầu của Venezuela những năm gần đây chỉ chiếm phần rất nhỏ so với sản lượng chung toàn cầu.

Gần nhất khi phiên giao dịch hợp đồng dầu tương lai chuẩn bị mở cửa vào tối Chủ nhật theo giờ bờ Đông nước Mỹ, dự báo giá dầu chỉ tăng dưới ngưỡng 2 USD/thùng và sau đó có thể giảm nhẹ trong các phiên tiếp theo.

Các phân tích cụ thể cho thấy, dù là một trong các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng khai thác của Venezuela thấp hơn nhiều so với công suất tiềm năng. Trong năm 2025, quốc gia này sản xuất chưa đến 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 1% sản lượng toàn cầu. Không những thế, lượng dầu dành cho xuất khẩu của Venezuela chỉ chiếm khoảng một nửa sản lượng khai thác.

Còn ở quy mô toàn cầu, trong năm qua, dầu đã chịu áp lực giảm giá tới gần 20% do tình trạng dư cung khi các nước OPEC+ đều có xu hướng tăng sản lượng và Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, cũng sản xuất ở mức kỷ lục, hơn 13,8 triệu thùng mỗi ngày.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng đưa ra các cảnh báo trong trung và dài hạn, khi các nguy cơ xung đột địa chính trị có thể xảy ra bất ngờ như hiện nay, giá dầu thô sẽ rất khó để dự báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.