Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chứng khoán thế giới giảm điểm
Những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chính chi phối tâm lý nhà đầu tư, đẩy nhiều thị trường chứng khoán lớn giảm điểm.
Tại Mỹ, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall khép lại tuần qua giao dịch trong sắc đỏ. Trong đó, S&P 500 rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay và có tuần giảm thứ ba liên tiếp. Giới đầu tư lo ngại những biến động giá dầu do xung đột Trung Đông có thể tăng áp lực lạm phát và làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Chứng khoán châu Âu cũng có một tuần giao dịch chịu nhiều sức ép, với chỉ số STOXX 600 của khu vực giảm nhẹ 0,47% trong cả tuần.
Còn tại châu Á, phần lớn các thị trường đều đi xuống, trong đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ghi nhận mức giảm mạnh nhất, trên 3%.
Thị trường chờ đợi cuộc họp của các ngân hàng trung ương
Trong tuần này, hàng loạt ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách quan trọng. Giới phân tích cho rằng những quyết định sắp tới có thể gửi đi tín hiệu rõ ràng về hướng đi của lãi suất trong bối cảnh rủi ro lạm phát toàn cầu đang có chiều hướng gia tăng.
Tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ là cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ vừa ghi nhận những tín hiệu suy yếu, trong khi biến động giá dầu đang làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Goldman Sachs dự báo FED có thể phải lùi thời điểm cắt giảm lãi suất sang tháng 9.
Ngoài FED, các ngân hàng trung ương lớn khác của châu Âu, Anh, Canada và Nhật Bản cũng được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, khi triển vọng lạm phát toàn cầu trở nên khó đoán định hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.