Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh tay chân miệng ở trẻ

VTV.vn - Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang gia tăng tại Hà Nội. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không chủ quan vì bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong tháng 3/2026, bệnh viện ghi nhận 106 trường hợp điều trị nội trú và 569 ca điều trị ngoại trú do bệnh tay chân miệng. Chỉ từ ngày 1 đến 14/4, đã có thêm 92 trẻ phải nhập viện và 435 trẻ điều trị ngoại trú.

Theo ThS.BS Nguyễn Sỹ Đức, Khoa Truyền nhiễm, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, chủ yếu do các virus đường ruột như Enterovirus 71 và Coxsackievirus gây ra. Bệnh lây lan nhanh qua nước bọt, dịch tiết mũi họng, phân hoặc các vật dụng bị nhiễm virus.

Trẻ dưới 5 tuổi là nhóm có nguy cơ mắc cao do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt, quấy khóc, mệt mỏi, biếng ăn. Sau đó, trẻ xuất hiện các vết loét trong miệng gây đau, kèm các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối hoặc vùng mông.

Theo hướng dẫn chuyên môn, bệnh tay chân miệng được chia thành 4 mức độ. Ở độ 1, trẻ thường chỉ có ban ở tay, chân, miệng và có thể khỏi sau 7-10 ngày nếu chăm sóc đúng cách.

Tuy nhiên, từ độ 2 trở lên, bệnh có thể xuất hiện biến chứng thần kinh với các dấu hiệu như giật mình, sốt cao, nôn, lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ hoặc mắt lác.

Ở giai đoạn nặng hơn, trẻ có thể rơi vào rối loạn thần kinh thực vật, suy hô hấp tuần hoàn với biểu hiện khó thở, tím tái, vã mồ hôi, chi lạnh, thậm chí sốc và phù phổi cấp.

Các bác sĩ đặc biệt cảnh báo những dấu hiệu cho thấy bệnh chuyển nặng như sốt cao liên tục khó hạ, giật mình nhiều, run tay chân, nôn nhiều, đi loạng choạng, thở mệt, ngủ li bì hoặc co giật. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Ngoài biến chứng thần kinh, virus còn có thể gây viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, suy tim, phù phổi cấp, làm tăng nguy cơ tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh, phụ huynh cần rửa tay thường xuyên cho trẻ bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, sàn nhà và các bề mặt tiếp xúc, không dùng chung vật dụng cá nhân, bảo đảm ăn chín uống sôi và cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh để tránh lây lan.

Việc phát hiện sớm và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm của bệnh tay chân miệng ở trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.