Cảnh báo biến chứng nguy hiểm sau đuối nước

VTV.vn - Nhiều người bị đuối nước tưởng đã qua nguy hiểm nhưng vài giờ sau mới xuất hiện suy hô hấp, viêm phổi nặng.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) gần đây liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện sau đuối nước trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng, phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực.

Điển hình là nam bệnh nhân 23 tuổi bị đuối nước khi tắm biển. Sau khi được đưa lên bờ, người bệnh tỉnh táo nên gia đình nghĩ đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bệnh nhân khó thở tăng dần, mệt lả và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, người bệnh bị suy hô hấp, chỉ số SpO₂ giảm sâu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy tổn thương phổi lan tỏa. Sau hai ngày điều trị hồi sức tích cực, hỗ trợ thở máy và điều trị chuyên sâu, tình trạng hô hấp của bệnh nhân đã ổn định.

Theo BSCKI Nguyễn Khắc Mạnh, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Cấp cứu và Chống độc, sau đuối nước, nước cùng bùn đất, cát và vi khuẩn có thể xâm nhập vào đường hô hấp, gây viêm phổi hít, phù phổi cấp và suy hô hấp. Đáng lưu ý, các biến chứng này không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay mà có thể diễn tiến sau vài giờ, ngay cả khi nạn nhân đã tỉnh táo.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan sau khi cứu được nạn nhân đuối nước. Dù người bệnh đã tỉnh và sinh hoạt bình thường, vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi trong những giờ đầu nhằm phát hiện sớm các biến chứng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, ho nhiều, đau tức ngực, tím môi, tím đầu chi, mệt lả hoặc SpO₂ giảm, cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay để tránh nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.