Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp phải đặt nội khí quản, sốt cao liên tục, xuất huyết tiêu hóa và xuất hiện ban xuất huyết hoại tử trên da. Trước đó, người bệnh có biểu hiện mệt mỏi, ớn lạnh, tự truyền dịch tại nhà nhưng không cải thiện. Sau vài ngày, sốt tăng cao kèm ban xuất huyết vùng cổ, ngực, được đưa vào viện cấp cứu.
Ngay khi nghi ngờ viêm màng não do não mô cầu, các bác sĩ đã khẩn trương cách ly người bệnh, làm xét nghiệm máu, dịch ngoáy họng, chọc dịch não tủy và sử dụng kháng sinh đặc hiệu. Kết quả PCR xác định dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cảnh báo và uống thuốc dự phòng theo quy định.
Hiện người bệnh được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu, theo dõi nhiễm khuẩn huyết, kèm xuất huyết tiêu hóa và bệnh lý nền viêm gan B mạn. Nhờ điều trị tích cực và phối hợp đa chuyên khoa, đến sáng 15/1/2026, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, hết sốt và tiến triển tốt.
Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua đường giọt bắn, thường gặp ở nơi đông người như trường học, ký túc xá, khu tập thể. Bệnh diễn biến rất nhanh, có thể gây nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ nếu chậm điều trị.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng não mô cầu đầy đủ, đồng thời đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, mệt mỏi, lơ mơ, nhận thức chậm hoặc ban xuất huyết dưới da, nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.