Cống Cái Lớn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 1/3, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 2/3 đến 8/3, độ mặn 4‰ có khả năng xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông Cái Lớn, Cái Bé, ảnh hưởng đến cây trồng và sản xuất nông nghiệp một số khu vực trên địa bàn tỉnh.
Theo dự báo từ ngày 2/3 đến ngày 8/3, tổng lượng dòng chảy từ sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần, song vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm từ 10-15%. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên chậm theo triều đến ngày 5/3; khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên xuống chậm trong những ngày tới. Tại vùng cửa sông, thủy triều trạm Xẻo Rô xuống chậm theo triều đến ngày 4/3, đỉnh triều ở mức thấp.
Theo dự báo, từ ngày 2/3 đến ngày 8/3 xâm nhập mặn trên các sông, kênh trên địa bàn tỉnh An Giang biến đổi chậm và duy trì ở mức thấp; riêng kênh Chắc Băng vẫn ở mức cao. Độ mặn cao nhất xấp xỉ tuần trước nhưng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1-3,5‰. Thời gian xuất hiện độ mặn cao nhất trong ngày dự kiến từ 19 giờ đến 22 giờ, tập trung trong các ngày 5-8/3.
Cụ thể, trên sông Cái Bé độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 8-10km; độ mặn 1‰ xâm nhập 10-12km thuộc khu vực xã Bình An. Trên sông Cái Lớn độ mặn 4‰ vào sâu khoảng 35-40km, độ mặn 1‰ vào sâu khoảng 45-47km thuộc khu vực xã Gò Quao. Trên kênh Cái Sắn, độ mặn 1‰ xâm nhập đến cầu Quằng, cách cửa Vàm Bà Lịch khoảng 8km.
Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên sông Cái Lớn ở cấp 1. Theo đó, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu vào nội đồng sông Cái Lớn, Cái Bé xảy ra vào buổi tối từ ngày 6-8/3 có khả năng gây ảnh hưởng đến cây trồng. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân không sử dụng nước tầng đáy khi triều lên; thường xuyên kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước sông, kênh phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nhằm hạn chế thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, từ ngày 23/2 đến ngày 1/3/2026, độ mặn tại các trạm trên địa bàn tỉnh An Giang biến đổi chậm với xu thế giảm dần. Độ mặn cao nhất ngày thấp hơn tuần trước từ 0,5-6,0‰, nhưng cao hơn cùng kỳ năm 2025 phổ biến từ 0,3-2,5‰.
Trên sông Cái Bé độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 7km; độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 12km thuộc khu vực xã Bình An. Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 36km; độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 47km thuộc xã Gò Quao. Trên kênh Cái Sắn độ mặn 1‰ xâm nhập sâu gần khu vực cây xăng dầu số 5, cách Vàm Bà Lịch khoảng 8km.
Theo dự báo, cao điểm hạn mặn mùa khô 2025–2026 tại An Giang sẽ kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4, nguy cơ nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng qua các cửa sông. Để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô, UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tổ chức vận hành linh hoạt, hiệu quả hệ thống công trình kiểm soát mặn - giữ ngọt, gạn triều - tiêu mặn; điều tiết nguồn nước phù hợp theo từng vùng, từng thời điểm.
Đồng thời tỉnh An Giang sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm; tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến xâm nhập mặn, mực nước và chất lượng nguồn nước thông qua hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm; kịp thời cung cấp thông tin cho các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí thời vụ phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.