Cảnh báo hệ lụy từ nhập cảnh trái phép, “việc nhẹ lương cao”

VTV.vn - Ngoài nhập cảnh trái phép đến nhiều công dân Việt Nam bị trao trả từ Campuchia, cơ quan chức năng phát đi cảnh báo về các hoạt động cư trú, lao động bất hợp pháp.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tại TP Đồng Nai liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến nhập cảnh trái phép, cư trú không hợp pháp và công dân Việt Nam bị lôi kéo sang Campuchia làm việc trong các cơ sở lừa đảo trực tuyến. Các vụ việc không chỉ đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý địa bàn mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy tiềm ẩn đối với an ninh trật tự và đời sống xã hội.

Mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú trên địa bàn và phát hiện 22 người nước ngoài quốc tịch Campuchia, gồm 7 hộ gia đình, đang tạm trú trái phép.

Cảnh báo hệ lụy từ nhập cảnh trái phép, “việc nhẹ lương cao”- Ảnh 1.

Các đối tượng thuê nhà trọ, di chuyển đến nhiều khu vực đông người như cầu vượt, chợ, nút giao thông để hoạt động ăn xin.

Qua xác minh, những người này đã tự ý vượt biên qua đường mòn, lối mở để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà không thực hiện các thủ tục theo quy định. Sau khi vào nội địa, các đối tượng thuê nhà trọ, di chuyển đến nhiều khu vực đông người như cầu vượt, chợ, nút giao thông để hoạt động ăn xin.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng người nước ngoài cư trú trái phép, lang thang xin ăn không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, gây khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu, quản lý địa bàn.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng cũng xác định chủ cơ sở lưu trú đã cho người nước ngoài thuê phòng nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết, mọi hành vi xuất nhập cảnh trái phép, chứa chấp hoặc tiếp tay cho người cư trú bất hợp pháp đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Không chỉ xuất hiện tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thời gian gần đây còn ghi nhận nhiều công dân Việt Nam bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc trong các cơ sở lừa đảo trực tuyến.

Ngày 07/5/2026, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai cùng các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trao trả.

Cảnh báo hệ lụy từ nhập cảnh trái phép, “việc nhẹ lương cao”- Ảnh 2.

Một số công dân Việt Nam do Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia trao trả.

Trong số này, có 2 công dân vi phạm pháp luật tại Campuchia vừa chấp hành xong án phạt tù; 2 công dân trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 14 công dân bị bắt giữ tại một cơ sở massage nằm trong khu hoạt động lừa đảo trực tuyến ở thành phố Poipet.

Cảnh báo hệ lụy từ nhập cảnh trái phép, “việc nhẹ lương cao”- Ảnh 3.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai làm việc với công dân do phía Campuchia trao trả.

Theo lực lượng chức năng, phần lớn các trường hợp này đều bị dụ dỗ bằng những lời quảng cáo "việc nhẹ lương cao", tuyển dụng qua mạng xã hội với mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, sau khi sang Campuchia, nhiều người bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến, bị quản lý chặt chẽ, cưỡng bức lao động, thậm chí bị đánh đập hoặc đòi tiền chuộc nếu muốn rời đi.

Cảnh báo hệ lụy từ nhập cảnh trái phép, “việc nhẹ lương cao”- Ảnh 4.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư và Công an các tỉnh, thành phố làm việc với công dân do phía Campuchia trao trả.

Các công dân được trao trả có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Đồng Tháp…

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh nhân thân, hoàn tất thủ tục theo quy định và phối hợp bàn giao công dân cho Công an các địa phương để đưa trở về với gia đình.

Từ các vụ việc trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi tuyển dụng việc làm thu nhập cao nhưng không rõ nội dung công việc, không có hợp đồng lao động hoặc yêu cầu xuất cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, các chủ cơ sở lưu trú, nhà trọ cần thực hiện nghiêm quy định khai báo tạm trú, đặc biệt đối với người nước ngoài; chủ động kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách thuê để tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi cư trú trái phép.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp hoặc nghi vấn liên quan hoạt động lừa đảo cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.