Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất ở 9 tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ

VTV.vn - Dự báo Hà Nội sắp có mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh và các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường, xã: Hương Sơn, Hòa Xá, Ứng Hòa, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Đại Xuyên... Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất ở 9 tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ - Ảnh 1.

Hà Nội sắp có mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh. (Ảnh: Nguyễn Quân)

Dự báo từ nay đến 13h ngày 19/8, khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các phường, xã: Mỹ Đức, Hồng Sơn, Vân Đình, Phượng Dực, Ứng Thiên, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương...và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 9 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ

Cùng với đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 21h ngày 18/8 đến 9h ngày 19/8), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Mường Pồn1 là 72mm (Điện Biên), Đứa Mòn 58mm (Sơn La), A Mú Sung 54mm (Lào Cai), Hạ Lang 54,6mm (Cao Bằng), Xuân Bình 89,4mm (Thanh Hóa), Hòang Mai 189,2mm (Nghệ An), Hòanh Sơn 80,6mm (Hà Tĩnh), Văn Lem1 là 115,8mm (Quảng Ngãi)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Khoảng từ 10h40 đến 15h40 ngày 19/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Thanh Hóa có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ngãi có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có mưa từ 5-15mm, có nơi trên 40mm. 

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Luân, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Son, Nà Tấu, Nậm Nèn, Núa Ngam, Pa Ham, Phình Giàng, Pú Nhung, Sín Thầu, Tìa Dình, Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên).

Tại tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Mường Lầm, Mường Lạn, Mường Lèo, Phù Yên, Púng Bánh, Sốp Cộp, Suối Tọ, Xím Vàng.

Tỉnh Lào Cai có các xã, phường: A Mú Sung, Bản Hồ, Bảo Hà, Bảo Yên, Gia Hội, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Mường Lai, Nậm Chày, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Phúc Khánh, Púng Luông, Tả Van, Tân Lĩnh, Tú Lệ, Võ Lao, Xuân Quang.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Bắc Mê, Bình An, Côn Lôn, Đồng Yên, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hồng Thái, Hùng An, Lâm Bình, Linh Hồ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Ngọc Đường, Phú Linh, Tân An, Tân Mỹ, Thượng Lâm, Tiên Yên, Tùng Bá, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Yên Hoa, Yên Lập.

Tỉnh Cao Bằng có các xã, phường: Bạch Đằng, Hạ Lang, Hòa An, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán, Tam Kim, Trà Lĩnh.

Tỉnh Thanh Hóa bao gồm các xã, phường: Xuân Bình; An Nông, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Định Hòa, Định Tân, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Ngọc Trạo, Như Thanh, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Lộc, Xuân Lập, Yên Định, Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Thọ, Yên Trường.

Các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Bích Hào, Cam Phục, Châu Khê, Châu Tiến, Kim Bảng, Quế Phong; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Châu Hồng, Con Cuông, Hùng Chân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Quàng, Nhôn Mai, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.

Tỉnh Hà Tĩnh có các xã, phường: Kỳ Hoa, Sông Trí, Vũng Áng, Tùng Lộc; Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đông Kinh, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Phố, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hà Huy Tập, Hải Ninh, Hòanh Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Sơn Tiến, Thạch Hà, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Việt Xuyên.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Đăk Tờ Kan, Kon Đào, Tu Mơ Rông; Đăk Kôi, Đăk Môn, Đăk Sao, Dục Nông, Ia Tơi, Măng Bút, Măng Ri.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. 

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.