Cảnh báo ngộ độc nấm rừng nguy kịch

VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc nấm rừng nguy kịch.

Ảnh: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sơn La

Ảnh: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sơn La

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 3/5, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhi 15 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Châu trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn và nôn nhiều. Gia đình cho biết, trước nhập viện 2 ngày, bệnh nhi ăn cơm cùng loại nấm tự hái trong rừng. Sau vài giờ, bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị suy gan cấp, suy thận, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa nặng, tiên lượng nguy kịch. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã truyền dịch, lợi tiểu, giải độc gan, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch. Sau khi tạm ổn định, bệnh nhi được chuyển tuyến tiếp tục điều trị.

Tiếp đó, ngày 4/5, Khoa Cấp cứu tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân gồm 4 người lớn và 1 trẻ em tại xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, nhập viện do ngộ độc nấm. Các bệnh nhân cùng ăn canh nấm lạ hái trong rừng trước đó 2 ngày.

Sau bữa ăn, cả 5 người xuất hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Sơn sơ cứu trước khi chuyển lên tuyến tỉnh. Sau xử trí ban đầu, các bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Hiện các bệnh nhân đều suy gan cấp, tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Theo các bác sĩ, ngộ độc nấm được chia thành hai nhóm là ngộ độc nhanh và ngộ độc chậm. Với ngộ độc nhanh, triệu chứng thường xuất hiện dưới 6 giờ sau ăn như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Nếu được cấp cứu sớm, khả năng hồi phục cao.

Nguy hiểm hơn là ngộ độc chậm, thường xuất hiện sau 6-40 giờ. Nhiều loại nấm chứa độc tố amatoxin có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, dẫn đến suy gan, suy đa tạng và tỷ lệ tử vong cao do người bệnh nhập viện muộn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái và ăn các loại nấm lạ, nấm mọc hoang trong rừng. Khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn nấm, cần nhanh chóng gây nôn trong 2 giờ đầu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.