Người bệnh bị bỏng nhiều tại vùng mặt, cổ, cẳng bàn tay và cẳng bàn chân hai bên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình, Thẩm mỹ, Bỏng - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa điều trị cho hai vợ chồng bị bỏng nặng do rò rỉ khí gas trong lúc nấu ăn.
Theo người bệnh, khi đang chuẩn bị bữa ăn, lúc bật bếp gas, ngọn lửa bất ngờ bùng phát mạnh do khí gas bị rò rỉ khiến cả hai không kịp phản ứng và bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể.
Người chồng (49 tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng lửa gas độ II, III với diện tích khoảng 25% cơ thể, tổn thương ở mặt, cổ, ngực, lưng, hai tay, hai đùi và hai bàn chân. Người bệnh đau rát nhiều, da phồng rộp và có nguy cơ tổn thương đường hô hấp.
Người vợ (45 tuổi) bị bỏng độ II, III khoảng 20% diện tích cơ thể, chủ yếu ở vùng mặt, cổ, cẳng tay và hai bàn chân. Do vùng bỏng tập trung ở mặt và cổ, các bác sĩ đặc biệt theo dõi nguy cơ bỏng đường hô hấp.
Ngay sau khi được cấp cứu ban đầu, hai người bệnh được chuyển điều trị chuyên sâu. Các bác sĩ tiến hành hồi sức bỏng theo phác đồ, bù dịch, kiểm soát đau, theo dõi huyết động, chức năng hô hấp và cân bằng điện giải nhằm phòng ngừa sốc bỏng cùng các biến chứng nguy hiểm.
Trong quá trình điều trị, người bệnh được thay băng vô khuẩn hằng ngày, đánh giá diễn tiến vết bỏng, đồng thời được hỗ trợ dinh dưỡng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để theo dõi đáp ứng điều trị.
Theo BS Nguyễn Đình Tuấn, Khoa Phẫu thuật tạo hình, Thẩm mỹ, Bỏng, đây là hai trường hợp bỏng diện rộng do rò rỉ khí gas, có nguy cơ ảnh hưởng đến đường hô hấp. Hiện sức khỏe của cả hai cơ bản ổn định và tiếp tục được theo dõi để phòng ngừa biến chứng.
Các bác sĩ cho biết bỏng do khí gas thường xảy ra khi ngọn lửa bùng phát đột ngột với nhiệt lượng rất lớn, dễ gây bỏng sâu ở vùng mặt, cổ và tay. Đặc biệt, người bệnh có thể hít phải khí nóng hoặc khói, dẫn đến phù nề đường thở, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Ngoài nguy cơ tổn thương đường hô hấp, bỏng do khí gas còn có thể gây nhiễm khuẩn vết bỏng, mất nước, rối loạn điện giải, sốc bỏng, sẹo co kéo và hạn chế vận động nếu điều trị muộn.
Để phòng tránh tai nạn, bác sĩ khuyến cáo người dân cần kiểm tra định kỳ bếp gas, dây dẫn và van khóa; mở cửa thông thoáng trước khi sử dụng và khóa van sau khi nấu ăn. Khi phát hiện có mùi gas, tuyệt đối không bật lửa, không hút thuốc, không bật hoặc tắt các thiết bị điện vì có thể phát sinh tia lửa gây cháy nổ.
Người dân cũng không nên tự lắp đặt hoặc sửa chữa hệ thống gas khi không có chuyên môn, đồng thời nên trang bị thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas để phát hiện sớm nguy cơ và bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.