Theo Phòng CSGT Đắk Lắk, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tự ý “độ chế” xe đạp điện có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy, nổ. Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các trường hợp vi phạm khôi phục phương tiện về đúng hiện trạng ban đầu nhằm phòng ngừa tai nạn.
Theo ghi nhận, nhiều xe đạp điện bị tự ý thay đổi kết cấu như lắp thêm bình ắc quy, nâng công suất động cơ, thay bộ điều khiển hoặc can thiệp vào hệ thống điện để tăng tốc độ và thay đổi kiểu dáng. Việc "độ" xe theo tâm lý chạy theo bạn bè hoặc thể hiện cá tính khiến phương tiện không còn bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn ban đầu.
Khi kết cấu xe bị thay đổi, hệ thống phanh, khung xe và lốp xe không còn phù hợp với khả năng vận hành, làm tăng nguy cơ mất lái, không kiểm soát được tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông. Đáng lo ngại, việc đấu nối, lắp đặt thêm các thiết bị điện không đúng kỹ thuật còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy, nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người sử dụng.

Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an xã Ea Ning tổ chức tuyên truyền, giáo dục đối với các học sinh sử dụng xe đạp điện đã bị thay đổi kết cấu, đồng thời mời phụ huynh cùng tham gia.
Tại buổi làm việc, lực lượng Công an đã phân tích rõ những nguy cơ, hậu quả của hành vi tự ý "độ chế" phương tiện, cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông, cháy, nổ và yêu cầu các trường hợp liên quan chấm dứt hành vi vi phạm.

Sau khi được tuyên truyền, các em học sinh cùng phụ huynh đã tự nguyện ký cam kết không tiếp tục tự ý "độ chế" xe đạp điện, tháo dỡ các bộ phận lắp thêm không đúng quy định và khôi phục phương tiện về tình trạng ban đầu trước khi đưa vào sử dụng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện của con em mình, không để các em tự ý mua linh kiện, nâng công suất hoặc thay đổi kết cấu xe. Mỗi gia đình cần tăng cường giáo dục, nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
Việc "độ chế" xe không phải là cách thể hiện cá tính mà có thể biến phương tiện đi học hằng ngày thành mối nguy hiểm đối với chính người sử dụng và những người tham gia giao thông khác. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho học sinh, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.