Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, tình trạng người dân đi bộ qua đường hoặc đi bộ, tập thể dục trên lòng đường, nhất là vào các thời điểm sáng sớm và chiều tối (đây là thời điểm có tầm nhìn bị hạn chế), trong khi đó lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ.

Công an TP Hải Phòng cảnh báo tai nạn giao thông liên quan người đi bộ.
Vào 22h ngày 21/4, trên Quốc lộ 38 (đoạn địa phận thôn Đông Đồng, Cẩm Giàng, Hải Phòng), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89C-197.xx do anh L.V.K (sinh 1998; trú tại bản Muổi Nọi, Thuận Châu, Sơn La) điều khiển đã va chạm với bà N.T.Q (sinh 1951, trú tại thôn Đông Đồng, Cẩm Giàng, Hải Phòng) đang đi bộ qua đường.
Hậu quả, bà Q bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong lúc 5h25 ngày 22/4. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do bà Q đi qua đường không bảo đảm an toàn. Còn K điều khiển xe ô tô thiếu quan sát.
Trước đó, lúc 21h ngày 20/4 trên tỉnh lộ 354 (đoạn thuộc Tiến Lập, An Khánh, Hải Phòng), cháu V.M.K (sinh ngày 10/9/2008; trú tại Tân Minh, Hải Phòng) điều khiển xe gắn máy 15AN-022.xx, phía sau xe chở cháu P.Đ.D (sinh 2008; cùng trú tại Tân Minh), lưu thông hướng Kiến An - Tiên Lãng đã va chạm với bà Đ.T.L (sinh 1956; trú tại xã An Khánh) đang đi bộ qua đường.
Hậu quả, bà L bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do cháu K điều khiển xe thiếu quan sát, lái xe tốc độ cao; còn bà L đi bộ sang đường chưa đảm bảo an toàn.
Để phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người đi bộ khi tham gia giao thông phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành cho người đi bộ; trường hợp không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình.
Người đi bộ chỉ được qua đường những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ.
Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ, người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay; không được vượt qua dải phân cách, đu, bám vào phương tiện giao thông đường bộ đang di chuyển; khi mang, vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ...
Người điều khiển phương tiện phải tập trung chú ý quan sát, đi đúng phần đường, làn đường, chú ý các biển báo hiệu đường bộ, đi đúng tốc độ quy định và nhường đường cho người đi bộ để đảm bảo an toàn; tại những nơi thiếu ánh sáng khi sang đường có thể dùng thêm đèn pin hoặc đèn của điện thoại hay các vật dụng có phản quang để gây sự chú ý cho lái xe.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.