Ảnh minh họa.
Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang) vừa tiếp nhận một trẻ 33 ngày tuổi trong tình trạng lờ đờ, bỏ bú, nôn nhiều, mất nước và có nhiều tổn thương ngoài da do gia đình tự điều trị tại nhà.
Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, trẻ nôn nhiều lần, có những cơn nôn vọt, kèm sốt và đi ngoài phân lỏng màu vàng 3-4 lần mỗi ngày. Gia đình cho trẻ uống, tắm thuốc nam, sau đó đưa sang nhà hàng xóm đốt đèn và dùng kim khâu chích rạch nhiều vị trí trên cơ thể với mong muốn điều trị bệnh.
Tình trạng của trẻ không cải thiện. Khi nhập viện, trẻ lờ đờ, da xanh vàng, niêm mạc nhợt, thóp căng phồng, bụng chướng và thỉnh thoảng xuất hiện cơn gồng cơ. Trên cơ thể có nhiều tổn thương do đốt đèn và các vết chích rạch, một số vị trí chảy máu.
Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng, theo dõi dấu hiệu sinh tồn và điều trị hỗ trợ. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ thiếu máu nặng kèm rối loạn đông máu. Nhận định bệnh nhi có nguy cơ diễn biến nặng, vượt quá khả năng điều trị tại tuyến cơ sở, kíp trực đã hội chẩn và chuyển trẻ lên tuyến trên tiếp tục điều trị.
Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không tự ý điều trị cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, bằng thuốc nam, nước lá hoặc các phương pháp chưa được nhân viên y tế hướng dẫn. Tuyệt đối không đốt, châm, khều, rạch hoặc dùng vật nhọn tác động lên cơ thể trẻ vì có thể gây bỏng, chảy máu, tổn thương mô và nhiễm trùng.
Khi trẻ sơ sinh có các dấu hiệu bất thường như sốt hoặc thay đổi thân nhiệt, bỏ bú, nôn nhiều hoặc nôn vọt, tiêu chảy, li bì, khó đánh thức, co giật, gồng cứng, khó thở, tím tái, vàng da bất thường hoặc chảy máu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.
Trẻ sơ sinh có thể diễn biến nặng nhanh chóng. Việc trì hoãn thăm khám hoặc tự điều trị tại nhà có thể làm chậm chẩn đoán và điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.