Thời gian gần đây, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (Quảng Trị) ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám vì ngứa kéo dài, nổi mẩn, sẩn đỏ không rõ nguyên nhân. Qua thăm khám và xét nghiệm, không ít trường hợp được xác định liên quan đến nhiễm giun sán từ chó mèo.
Đây là bệnh do ấu trùng giun, sán xâm nhập vào cơ thể người qua tiếp xúc với đất, cát, vật nuôi hoặc do thói quen sinh hoạt chưa đảm bảo vệ sinh. Sau khi xâm nhập, ấu trùng có thể di chuyển dưới da hoặc đến các cơ quan khác trong cơ thể.
Triệu chứng thường gặp là ngứa dai dẳng, nổi mề đay, sẩn đỏ hoặc phát ban. Một số trường hợp xuất hiện các đường ngoằn ngoèo dưới da do ấu trùng di chuyển. Ngoài ra, người bệnh có thể kèm theo mệt mỏi, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.
Theo các bác sĩ, những biểu hiện này rất dễ nhầm với bệnh da liễu thông thường, khiến nhiều người tự ý điều trị nhưng không hiệu quả, làm bệnh kéo dài. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, ấu trùng có thể gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, đặc biệt nguy hiểm ở người có sức đề kháng kém.
Để phòng bệnh, người dân cần tẩy giun định kỳ cho vật nuôi, hạn chế tiếp xúc với đất cát bẩn, rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với chó mèo, ăn chín uống sôi và giữ vệ sinh môi trường sống.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi có biểu hiện ngứa kéo dài, nổi mẩn không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng cách, tránh biến chứng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.