Trung tâm Y tế TP Đà Nẵng vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp rắn lục đuôi đỏ cắn gây rối loạn đông máu nặng ở bệnh nhân nam 19 tuổi, trú tại xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng.
Theo khai thác bệnh sử, khoảng 5 giờ sau khi bị rắn cắn trong lúc đi làm rẫy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều tại vết cắn, sưng nề lan nhanh cẳng chân, xuất hiện nhiều mảng xuất huyết dưới da và nôn ra máu đỏ tươi. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng rối loạn đông máu rất nặng, tiểu cầu giảm sâu, fibrinogen gần như không còn.
Người bệnh được chẩn đoán rắn lục đuôi đỏ cắn, kèm rối loạn đông máu nặng, xuất huyết tiêu hóa và mất máu cấp. Các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị tích cực bằng huyết thanh kháng nọc rắn, truyền máu và các chế phẩm máu, kết hợp điều trị hỗ trợ.
Sau 5 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: giảm đau, giảm sưng nề, không còn xuất huyết tiêu hóa, các chỉ số đông máu dần trở về bình thường. Hiện bệnh nhân đã được chuyển khoa tiếp tục theo dõi.
Theo các bác sĩ, rắn lục đuôi đỏ (Cryptelytrops albolabris) phân bố rộng tại nhiều khu vực trên cả nước, thường sống ở bụi rậm, trên cây. Nọc độc của loài rắn này có thể gây rối loạn đông máu nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, suy thận cấp, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức, truyền máu và sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn. Tuyệt đối không chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà, tránh nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.