Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ
Theo thống kê Quý II/2026 của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, số ca mắc tay chân miệng điều trị ngoại trú là 2.949 trường hợp, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2025. Số ca điều trị nội trú là 878 trường hợp, tăng 71%.
Đáng chú ý, bệnh viện ghi nhận 35 trường hợp tay chân miệng nặng phải điều trị nội trú, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 1 ca.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát trẻ, đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng như giật mình bất thường hoặc nhiều lần, kể cả khi ngủ; run chi, yếu tay chân, vận động bất thường; lừ đừ, khó đánh thức, kích thích bất thường hoặc thay đổi tri giác.
Trẻ cũng cần được đưa đi khám sớm khi sốt cao kéo dài, nôn nhiều, thở bất thường, quấy khóc liên tục, khó ngủ hoặc bú, ăn uống kém rõ rệt.
Theo các bác sĩ, phụ huynh không nên chờ trẻ xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu hoặc có bóng nước mới đưa đi khám. Tay chân miệng có thể khởi phát với các biểu hiện nhẹ như sốt, quấy khóc, ăn kém hoặc đau họng.
Để phòng bệnh, cần rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc; vệ sinh đồ chơi, vật dụng và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc. Không dùng chung ly, muỗng, khăn hoặc đồ chơi với trẻ đang mắc bệnh.
Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.