Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, trong quý II/2026, bệnh viện tiếp nhận 850 trẻ mắc sốt xuất huyết điều trị ngoại trú, tăng 347% so với 190 ca cùng kỳ năm 2025. Số trẻ điều trị nội trú là 719 ca, tăng 392% so với 146 ca cùng kỳ. Đáng chú ý, có 65 trẻ mắc sốt xuất huyết nặng phải điều trị nội trú, tăng 183% so với 23 ca cùng kỳ năm trước.
Sốt xuất huyết thường diễn biến qua 3 giai đoạn gồm giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Trong đó, giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào khoảng ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Đây là thời điểm trẻ có thể giảm hoặc hết sốt nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện thoát huyết tương, sốc và các biến chứng nặng.
Vì vậy, việc trẻ hết sốt không đồng nghĩa với bệnh đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cha mẹ cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng của trẻ, đặc biệt trong những ngày thứ 3-7 kể từ khi khởi phát bệnh.
Các dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gồm trẻ vật vã, bứt rứt, lừ đừ hoặc li bì; đau bụng nhiều; nôn nhiều; chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc xuất hiện các biểu hiện xuất huyết khác; nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc có máu; tiểu ít; tay chân lạnh, da lạnh ẩm; mệt nhiều hoặc khó đánh thức.
Khi trẻ mắc sốt xuất huyết và được bác sĩ cho phép theo dõi tại nhà, cha mẹ cần cho trẻ uống đủ nước, có thể sử dụng dung dịch oresol theo đúng hướng dẫn; cho trẻ ăn thức ăn mềm, dễ tiêu; theo dõi nhiệt độ, lượng nước uống và tình trạng tiểu tiện, đồng thời đưa trẻ tái khám đúng hẹn.
Cha mẹ không nên tự ý sử dụng aspirin hoặc ibuprofen để hạ sốt vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Kháng sinh cũng không có tác dụng điều trị sốt xuất huyết do virus. Việc truyền dịch cần được thực hiện theo chỉ định và theo dõi của nhân viên y tế, không tự ý truyền dịch cho trẻ tại nhà.
Để phòng bệnh, gia đình cần thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước như chai lọ, lốp xe cũ, chậu cây; thay nước bình hoa và đậy kín các dụng cụ chứa nước. Trẻ nên mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp phòng, chống muỗi phù hợp với lứa tuổi.
Vaccine phòng sốt xuất huyết có thể là một biện pháp bổ sung trong phòng bệnh, nhưng không thay thế các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng và theo dõi, điều trị đúng hướng dẫn khi trẻ mắc bệnh. Phụ huynh cần được tư vấn tại cơ sở tiêm chủng về chỉ định và sự phù hợp của vaccine đối với trẻ.
Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ khuyến cáo, trẻ sốt cao, đặc biệt khi đang ở khu vực có sốt xuất huyết lưu hành, cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám. Cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ vừa hết sốt, bởi đây có thể là thời điểm bệnh chuyển sang giai đoạn nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.