Bệnh viện Mắt Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do tai nạn khi câu cá, nạn nhân là bệnh nhân Trịnh H.A. (15 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ).
Theo thông tin từ gia đình, tối ngày 13/1/2026, bệnh nhân đứng xem bạn câu nhái thì bất ngờ bị lưỡi câu văng trúng vùng mắt trái do thao tác giật cần mạnh. Người bệnh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức dữ dội, thị lực suy giảm nghiêm trọng, mi mắt sưng nề, dị vật vẫn còn găm tại vùng mi.
Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ xác định đây là ca chấn thương nhãn cầu nặng, với nhiều tổn thương phối hợp ở giác mạc, củng mạc và các cấu trúc bên trong mắt. Thị lực mắt bị thương suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến khả năng nhìn.
Trước tình trạng nguy cấp, ekip Khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí dị vật, khâu phục hồi các tổn thương và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bảo tồn tối đa cấu trúc nhãn cầu cho người bệnh.
Sau một tuần điều trị, tình trạng toàn thân bệnh nhân ổn định, song tổn thương mắt vẫn còn nặng, thị lực chưa cải thiện rõ rệt. Các bác sĩ cho biết người bệnh cần tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài, khả năng phục hồi thị lực còn nhiều hạn chế.
Theo TS. Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương, thời gian qua đơn vị tiếp nhận nhiều ca chấn thương mắt do câu cá, chủ yếu ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các tai nạn thường xảy ra khi đứng xem câu cá hoặc câu trong không gian hẹp, không bảo đảm khoảng cách an toàn. Phần lớn trường hợp có tổn thương nặng, nguy cơ mù lòa cao.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ khoảng cách an toàn khi câu cá, tránh đứng phía sau hoặc quá gần người đang vung cần. Trẻ em không nên đứng xem câu cá nếu không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Sự chủ quan trong những hoạt động sinh hoạt thường ngày có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thương vĩnh viễn cho đôi mắt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.