Cảnh báo thủ đoạn thuê nhà dân, khách sạn để lừa đảo xuyên biên giới

VTV.vn - Lợi dụng sơ hở trong quản lý lưu trú, các ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới thuê nhà dân, khách sạn tại Việt Nam để tổ chức hoạt động phạm tội.

Sau khi nhiều đường dây lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia bị triệt phá, các đối tượng đã chuyển sang thủ đoạn thuê nhà dân, khách sạn và cơ sở lưu trú để tổ chức hoạt động lừa đảo ngay trong nội địa Việt Nam. Hai vụ án vừa được Công an tỉnh Lào Cai triệt phá cho thấy, chỉ với vài triệu đồng tiền thuê mỗi tháng, một căn nhà hoặc phòng khách sạn có thể trở thành nơi vận hành các kịch bản lừa đảo tinh vi, nhắm đến nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Một căn nhà 3 tầng trên đường An Dương Vương, phường Lào Cai được thuê với giá 8,5 triệu đồng/tháng để 4 đối tượng người Trung Quốc ăn ở và thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Theo lời khai của một đối tượng, do không có hộ chiếu nên không thể lưu trú tại các cơ sở lưu trú hợp pháp, việc thuê nhà cũng gặp khó khăn nên phải nhờ người quen hỗ trợ. Người thuê nhà khai nhận lựa chọn địa điểm này vì giá thuê thấp hơn nhiều nơi khác và đứng ra thuê giúp do có quan hệ tình cảm với một trong các đối tượng.

Ở vụ việc khác, nhóm 19 đối tượng tự thuê nhiều phòng khách sạn, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý lưu trú để che giấu hoạt động phạm pháp. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm, nhận phòng vào các thời điểm khác nhau nhằm tạo vỏ bọc như khách du lịch. Khách sạn được lựa chọn nằm gần khu vực biên giới để thu tín hiệu viễn thông từ phía bên kia biên giới. Một đối tượng khai từng làm việc tại Campuchia, sau đó được người quen qua ứng dụng Telegram giới thiệu đến địa điểm này. Nhân viên khách sạn cho biết nhóm khách thường từ chối dọn phòng, tự dọn dẹp và không cho người lạ vào bên trong.

Cảnh báo thủ đoạn thuê nhà dân, khách sạn để lừa đảo xuyên biên giới- Ảnh 1.

Theo Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, qua kiểm tra dữ liệu điện tử thu giữ, lực lượng chức năng xác định riêng trong ngày 11/6, các đối tượng đã lừa nhiều công dân Trung Quốc với số tiền khoảng 300.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Dữ liệu thu giữ cũng cho thấy nhóm này đã mua khoảng 25.000 thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Liên tiếp các vụ án bị triệt phá là lời cảnh báo đối với các chủ nhà cho thuê và cơ sở lưu trú. Nếu không quản lý, giám sát chặt chẽ, các địa điểm này có thể bị lợi dụng làm nơi hoạt động của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Theo phóng viên ghi nhận, mặc dù tội phạm lừa đảo hoạt động trên không gian mạng nhưng vẫn cần những địa điểm thực tế để ẩn náu và tổ chức hoạt động. Vì vậy, siết chặt công tác quản lý lưu trú được xác định là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn loại tội phạm này từ sớm, từ xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.