Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) vừa tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi nhập viện với biểu hiện đau cơ đùi hai bên, hạn chế vận động sau khi hoạt động cường độ cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy men cơ tăng rất cao, men gan tăng mạnh và có bất thường nước tiểu.
Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhi được chẩn đoán tiêu cơ vân cấp - tình trạng tổn thương tế bào cơ, làm giải phóng các chất như myoglobin, kali vào máu. Các chất này có thể gây tắc ống thận, dẫn đến suy thận cấp và rối loạn nhịp tim nguy hiểm.
Nguyên nhân thường gặp ở trẻ là vận động quá sức đột ngột, chấn thương cơ, sốt cao hoặc co giật kéo dài. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nặng, đặc biệt là suy thận và rối loạn điện giải.
Điều trị chủ yếu là bù dịch tích cực, theo dõi chức năng thận và kiểm soát rối loạn điện giải. Nhờ phát hiện sớm, bệnh nhi đã được điều trị ổn định và xuất viện sau một tuần.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tập luyện quá sức, đặc biệt với các bài tập cường độ cao đột ngột. Cần tăng dần mức độ vận động phù hợp thể trạng, đảm bảo trẻ uống đủ nước trước, trong và sau khi tập.
Sau vận động, nếu trẻ có biểu hiện mệt bất thường, đau cơ nhiều, nước tiểu sẫm màu hoặc khó vận động, cần đưa đi khám sớm để được xử trí kịp thời.
Việc nhận biết sớm dấu hiệu và can thiệp đúng cách là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.