Dự báo cuối tháng này, TP Hồ Chí Minh sẽ có đợt triều cường mạnh, khi đỉnh triều cao nhất năm nay vượt báo động 3.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều này có thể xuất hiện từ ngày 27-29/10, với mực nước tại trạm Phú An đạt 1,7-1,75m, trạm Thủ Dầu Một đạt 1,82-1,87m.

Triều cường cuối tháng 10 dâng cao, TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó ngập úng (Ảnh minh họa)
Các địa phương, đơn vị chức năng được yêu cầu kiểm tra, gia cố đê bao, bờ bao, cống ngăn triều, chuẩn bị phương tiện, vật tư ứng phó phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời, bố trí máy bơm tại điểm ngập, lắp đặt biển cảnh báo và tổ chức điều tiết giao thông.
Dù mưa có xu hướng giảm trong những ngày tới, nguy cơ ngập vẫn cao tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch, đặc biệt khi mưa lớn trùng thời điểm triều cường.
Người dân được khuyến cáo theo dõi cảnh báo, bảo vệ tài sản và hạn chế đi qua các tuyến đường ngập sâu.
Chủ động nguồn nước sinh hoạt vùng khô hạn
Hiện tượng El Nino có cường độ rất mạnh đang và sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước, khô hạn và xâm nhập mặn tại nước ta trong mùa khô 2026-2027.
Tại Đắk Lắk, dự báo lượng mưa từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 sẽ giảm 10-40% so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa kết thúc sớm, nguồn nước tại các hồ chứa, sông suối có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng.
Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, sẽ có khoảng 42.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và hơn 100.000 ha cây trồng thiếu nước tưới.
Ngành chức năng được yêu cầu rà soát nguồn nước, xây dựng phương án cấp nước luân phiên, bố trí điểm cấp nước tạm thời và hỗ trợ các hộ khó khăn.
Tại xã biên giới Ia Rvê - nơi thường xuyên xảy ra khô hạn, thiếu nước sinh hoạt những năm qua, các hộ gia đình đã chuẩn bị sớm thêm các bồn, bình chứa nước, lên kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý ngay từ đầu mùa khô. Điều chỉnh thời vụ, chuyển đổi cây trồng chịu hạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.