Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 3 ngày từ 10-12/3, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu của bệnh viện đã phát hiện 8 trường hợp ung thư qua khám sàng lọc, trong đó có 5 ca ung thư vú. Đáng chú ý, một số bệnh nhân còn rất trẻ, mới 28 và 31 tuổi.
Theo các chuyên gia, thực tế này cho thấy ung thư không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người cao tuổi. Xu hướng ung thư vú đang trẻ hóa và ngày càng xuất hiện ở nhóm tuổi 30-40.
Thống kê cho thấy, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca ung thư vú mới. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư được xem là nhóm nguy cơ cao và cần đặc biệt lưu ý việc tầm soát định kỳ.
Điểm đáng chú ý là nhiều bệnh nhân trẻ tuổi không hề có triệu chứng bất thường. Họ đến khám chỉ vì chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ và đã được phát hiện tổn thương từ rất sớm nhờ các phương pháp chẩn đoán như siêu âm, chụp X-quang vú hoặc cộng hưởng từ (MRI).
Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, nếu ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể trên 90%. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm chi phí và hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Các bác sĩ khuyến cáo, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư sớm là cách hiệu quả để phát hiện bệnh khi còn ở giai đoạn tiềm ẩn. Việc phát hiện sớm giúp tăng khả năng điều trị khỏi, đồng thời giảm gánh nặng điều trị khi bệnh đã tiến triển.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.