Ảnh minh họa.
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết thời gian qua đã tiếp nhận điều trị một số trường hợp người cao tuổi bị gãy xương nhưng tự ý đắp lá, bó thuốc nam hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng, khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.
Theo tuổi tác, mật độ xương suy giảm, đặc biệt ở người bị loãng xương. Vì vậy, những cú trượt chân trong nhà, vấp ngã khi đi lại hoặc ngã từ độ cao thấp cũng có thể gây gãy xương. Các vị trí thường gặp gồm cổ xương đùi, vùng quanh khớp háng, cổ tay, cánh tay và cột sống.
Gãy xương vùng háng có thể khiến người bệnh mất khả năng đi lại, phải nằm lâu, làm tăng nguy cơ loét tì đè và suy giảm khả năng tự chăm sóc.
Sau khi bị ngã, một số gia đình vì ngại đến bệnh viện hoặc muốn điều trị tại nhà đã lựa chọn đắp lá, bó thuốc nam, xoa dầu, kéo nắn hoặc cố định vùng đau bằng vật liệu không phù hợp. Những biện pháp này không thể thay thế việc thăm khám và chẩn đoán hình ảnh. Tự ý kéo nắn, vận động hoặc bó ép sai cách có thể làm tăng đau, tổn thương mô xung quanh và ảnh hưởng tuần hoàn tại vùng chấn thương. Thuốc đắp không rõ thành phần còn có nguy cơ gây kích ứng, bỏng da hoặc nhiễm trùng.
Nếu gãy xương di lệch không được phát hiện và điều trị phù hợp, người bệnh có thể bị chậm liền xương, liền xương sai tư thế hoặc suy giảm chức năng vận động.
Các bác sĩ khuyến cáo khi người cao tuổi bị ngã, cần hạn chế di chuyển vùng nghi ngờ gãy xương, không tự ý kéo nắn hay đắp thuốc và liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn. Việc thăm khám sớm giúp xác định tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.