Cảnh giác “suất ngoại giao” nhà ở xã hội: Người dân mất tiền cọc, môi giới mất liên lạc

VTV.vn - Nhiều người đã giao hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để mua nhà ở xã hội theo “suất ngoại giao”, nhưng chưa nhận được nhà và khó đòi lại tiền.

Thời gian qua, nhiều người dân đã thông tin về việc đã đưa từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng tiền đặt cọc cho một nhóm môi giới để mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại theo "suất ngoại giao, suất nội bộ" tại Dự án Khu nhà ở xã hội CT3 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội). Đến thời điểm này, nhiều người không nhận được nhà, tiền đã đặt cọc chưa lấy lại được, còn môi giới thì không liên lạc được.

Chính quyền xã Thiên Lộc cho biết, bước đầu xác định những người môi giới trong sự việc này không có mối liên hệ với chủ đầu tư, không có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở.

KHÔNG CÓ "SUẤT NGOẠI GIAO" MUA NHÀ Ở XÃ HỘI - Ảnh 1.

Dự án CT3 Kim Chung là một trong những dự án nhà ở xã hội hiếm hoi tại Hà Nội có giá mở bán hơn 18 triệu đồng mỗi mét vuông. Mặc dù dự án có tổng cộng hơn 1.100 căn hộ, nhưng chỉ sau 2 ngày mở bán, chủ đầu tư đã ghi nhận gần 2.500 người nhận được lịch hẹn nộp hồ sơ, cho thấy nhu cầu thực tế vượt xa nguồn cung.

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, liên quan đến sự việc tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, đến thời điểm này, một người môi giới nhận tiền đặt cọc và các khoản tiền khác của người dân đã đến đầu thú và trình báo cơ quan chức năng. Người này cho biết, sau khi nhận tiền của người dân đã tiếp tục chuyển cho các đối tượng khác.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra truy vết dòng tiền và làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bộ Công an mới đây đã khẳng định hoàn toàn không có "suất ngoại giao", "suất nội bộ" khi mua nhà ở xã hội, đồng thời cảnh báo những thông tin giới thiệu với người dân để nhận đặt cọc, giữ chỗ đều có dấu hiệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, chủ yếu là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân khi nghe theo các đối tượng này không chỉ đối diện việc có thể bị mất tiền mà còn vướng vào hàng loạt những rủi ro pháp lý khác.

Có những người dân đã làm hồ sơ mua nhà ở xã hội, dù chưa đủ giấy tờ pháp lý của hồ sơ. Thậm chí có cả những trường hợp chưa đủ điều kiện còn được đối tượng hứa hoàn thiện giúp. Như vậy, có 2 trường hợp sẽ xảy ra. Nếu bộ hồ sơ được nộp sẽ có giấy tờ bị làm giả hoặc bộ hồ sơ đó không được nộp.

KHÔNG CÓ "SUẤT NGOẠI GIAO" MUA NHÀ Ở XÃ HỘI - Ảnh 2.

KHÔNG CÓ "SUẤT NGOẠI GIAO" MUA NHÀ Ở XÃ HỘI - Ảnh 3.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cho biết, thời gian vừa qua, đã phát hiện nhiều trang mạng xã hội đăng tải các thông tin sai sự thật về việc có các "suất ngoại giao", "suất nội bộ" mua nhà ở xã hội. Những người này tạo niềm tin cho người dân bằng việc đăng tải thông tin triển khai dự án, rồi lôi kéo người dân nộp tiền theo từng bước, ban đầu là phí nộp hồ sơ đến "phí chênh lệch" đảm bảo bốc thăm trúng đúng nguyện vọng.

Theo đại diện Cục An ninh Kinh tế, những hành vi này đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án liên quan. Thời gian qua, lực lượng công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần thực hiện giao dịch theo đúng quy trình được công bố; không chuyển tiền cho cá nhân, tổ chức trung gian khi chưa xác minh rõ tư cách và thẩm quyền. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần thông báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.