Công an TP Quảng Ninh cho biết, thời gian gần đây, hoạt động mua bán chó, mèo và các loại vật nuôi, thú cưng trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Lợi dụng nhu cầu mua bán, trao đổi của người dân, các đối tượng xấu có thể sử dụng nhiều thủ đoạn để đánh vào tâm lý tin tưởng, ham giá rẻ của người mua nhằm chiếm đoạt tiền.
Thủ đoạn lừa đảo phổ biến
Các đối tượng thường lập hoặc sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, TikTok và các hội nhóm mua bán thú cưng để đăng tải hình ảnh, video về những con vật có ngoại hình đẹp, giống hiếm, giá hấp dẫn.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mua bán vật nuôi, thú cưng trên mạng. (Nguồn: Công an Quảng Ninh)
Khi có người quan tâm, đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, như: giữ thú cưng, phí vận chuyển, phí làm giấy tờ, phí kiểm dịch, phí tiêm phòng…
Sau khi nhận được tiền, đối tượng có thể: chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc rời khỏi nhóm; tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau; gửi một con vật không đúng như quảng cáo hoặc không gửi hàng; sử dụng hình ảnh, video của người khác để tạo lòng tin, trong khi bản thân không sở hữu vật nuôi được rao bán.
Đáng chú ý, một số đối tượng còn giả danh người bán, người vận chuyển hoặc đơn vị chăm sóc thú cưng để tạo thêm các khoản phí nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Để phòng ngừa bị lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:
- Kiểm tra kỹ thông tin người bán, lịch sử hoạt động của tài khoản, số điện thoại và các thông tin liên quan trước khi giao dịch;
- Không nên chỉ dựa vào hình ảnh, video hoặc lời giới thiệu trên mạng để xác định người bán và vật nuôi;
- Hạn chế chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ khi chưa xác minh được người bán và chưa kiểm tra thực tế vật nuôi;
- Khi giao dịch trực tiếp, nên lựa chọn địa điểm an toàn, có người đi cùng và kiểm tra đầy đủ tình trạng vật nuôi, giấy tờ liên quan;
- Cảnh giác với những trường hợp bán thú cưng có giá thấp bất thường, liên tục thúc giục chuyển tiền hoặc đưa ra nhiều khoản phí phát sinh.
- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, không tiếp tục chuyển tiền, đồng thời lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, số tài khoản, số điện thoại, đường link, thông tin giao dịch… để cung cấp cho cơ quan Công an.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch mua bán vật nuôi, thú cưng trên không gian mạng; đừng vì một món hàng giá rẻ mà trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.