Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 hằng năm, nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch của người dân thường tăng cao. Dự báo năm 2026, lượng du khách đến Quảng Ninh sẽ tăng mạnh, tập trung tại các khu du lịch, bãi biển, trung tâm vui chơi, giải trí, bến tàu, nhà hàng. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội như: trộm cắp, cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đặt phòng, máy bay…, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tâm lý của người dân, du khách.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trong mùa du lịch. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Thực tế cho thấy, tại các địa điểm đông người, đối tượng trộm cắp thường hoạt động theo nhóm, lợi dụng chen lấn để móc túi, lấy trộm điện thoại, ví tiền, trang sức của du khách. Một số đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi như hỏi đường, làm rơi đồ để đánh lạc hướng rồi nhanh chóng chiếm đoạt tài sản.
Trên các tuyến phố đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cướp giật tài sản; các đối tượng sử dụng xe mô tô áp sát, giật túi xách, điện thoại của người đi đường và nhanh chóng tẩu thoát.
Ngoài ra, tình trạng du khách để tài sản tại bãi biển, điểm tham quan, nơi lưu trú không có người trông coi cũng tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.
Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội có xu hướng gia tăng với thủ đoạn giả mạo fanpage, website khách sạn, hãng bay…, đưa ra mức giá rẻ bất thường để thu hút người dân. Sau khi nhận tiền đặt cọc thành công, các đối tượng cắt liên lạc hoặc cung cấp thông tin giả, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển.

Thủ đoạn trộm cắp tài sản. (Ảnh minh họa - Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Để chủ động phòng ngừa tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác, quản lý chặt chẽ tài sản cá nhân, không để điện thoại, ví tiền ở vị trí dễ bị lấy cắp; hạn chế sử dụng điện thoại khi đang di chuyển, nhất là tại nơi đông người; tại nơi lưu trú cần khóa cửa cẩn thận, không để tài sản có giá trị ở nơi không có người trông coi.
Khi đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vé tàu…, người dân chỉ thực hiện qua các kênh chính thống, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền, cảnh giác với các ưu đãi giá rẻ bất thường.
Đồng thời, mỗi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Ninh an toàn, văn minh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.