Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Người bệnh nữ, 54 tuổi, từng được phát hiện có sỏi mật nhưng chưa điều trị. Gần đây, người bệnh xuất hiện đau nhiều vùng hạ sườn phải và đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám.
Qua thăm khám và các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định người bệnh bị viêm túi mật do sỏi và có chỉ định phẫu thuật. Ekip tiến hành cắt túi mật nội soi. Trong túi mật có 49 viên sỏi, kích thước khoảng 4-8 mm.
Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, có thể đi lại và ăn uống gần như bình thường từ ngày thứ hai sau mổ, xuất viện vào ngày thứ năm.
Không phải trường hợp nào có sỏi mật cũng cần phẫu thuật
Sỏi mật không phải lúc nào cũng cần can thiệp. Với người có sỏi nhưng không có triệu chứng và chưa thuộc nhóm có chỉ định điều trị, bác sĩ có thể lựa chọn theo dõi định kỳ.
Ngược lại, khi sỏi gây viêm túi mật cấp, tắc nghẽn đường mật, viêm đường mật, viêm tụy cấp do sỏi hoặc các biến chứng khác, người bệnh cần được đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
Khi sỏi túi mật gây viêm túi mật và có chỉ định phẫu thuật, cắt túi mật nội soi là một trong những phương pháp thường được áp dụng. Phương pháp này sử dụng các đường vào nhỏ, giúp người bệnh giảm đau sau mổ và có thể vận động, hồi phục sớm hơn so với phẫu thuật mở trong những trường hợp phù hợp.
Đau hạ sườn phải, sốt, vàng da cần đi khám
Người đã được phát hiện có sỏi mật cần lưu ý khi xuất hiện đau vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị, sốt, rét run, vàng da, vàng mắt hoặc đau bụng tăng dần, kéo dài hay tái diễn.
Đặc biệt, đau bụng kèm sốt hoặc vàng da có thể liên quan đến tình trạng viêm hoặc tắc nghẽn đường mật, cần được thăm khám sớm.
Việc có sỏi mật không đồng nghĩa phải phẫu thuật ngay, nhưng người bệnh cũng không nên trì hoãn thăm khám khi đã xuất hiện triệu chứng. Bác sĩ sẽ căn cứ vào triệu chứng, vị trí sỏi, tình trạng túi mật và nguy cơ biến chứng để đưa ra hướng xử trí phù hợp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.