Cảnh giác với dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh ở trẻ nhỏ viêm phổi

VTV.vn - Hai trẻ sơ sinh mắc dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh được phát hiện sau khi nhập viện vì viêm phổi. Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với những cơn ho nhẹ ở trẻ.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị thành công hai trường hợp trẻ sơ sinh mắc dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh (CPAM) bội nhiễm. Điều đáng chú ý là cả hai trẻ đều có biểu hiện ban đầu không điển hình, dễ nhầm với viêm phổi thông thường.

Một bệnh nhi 2 tháng tuổi nhập viện vì ho, sau đó sốt cao, bú kém và khó thở. Dù được điều trị kháng sinh, tình trạng cải thiện chậm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực phát hiện trẻ mắc CPAM kèm viêm phổi. Sau 23 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Trường hợp còn lại là bé gái 44 ngày tuổi chỉ ho khan vài tiếng, không sốt, vẫn bú tốt. Tuy nhiên, phim chụp phổi và cắt lớp vi tính cho thấy trẻ mắc dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh kèm viêm phổi. Sau 15 ngày điều trị nội khoa, sức khỏe trẻ ổn định.

Theo các bác sĩ, CPAM là dị dạng bẩm sinh khiến một phần phổi phát triển bất thường, hình thành các nang chứa khí hoặc dịch. Trẻ có thể hoàn toàn khỏe mạnh sau sinh nên bệnh dễ bị bỏ sót nếu không được chụp cắt lớp vi tính. Các nang này có nguy cơ trở thành ổ nhiễm trùng gây viêm phổi tái diễn, chèn ép phổi lành hoặc vỡ gây tràn khí màng phổi, đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo không chủ quan khi trẻ sơ sinh, đặc biệt dưới 3 tháng tuổi, xuất hiện ho, thở nhanh hoặc bú kém dù không sốt. Những trẻ đã được chẩn đoán mắc CPAM cần tái khám đúng hẹn để bác sĩ theo dõi và lựa chọn thời điểm phẫu thuật thích hợp nhằm phòng ngừa biến chứng. Khi trẻ ho nhiều, khó thở, sốt cao, bỏ bú hoặc lừ đừ, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.