Những ngày gần đây, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên tục có mưa giông lớn. Bên cạnh nguy cơ làm đổ cây xanh, tốc mái che..., theo ghi nhận của PV Thời báo VTV, mưa giông kèm gió mạnh đã khiến không ít hàng rào tôn và các kết cấu tạm bợ bị xô đổ, bẻ quặt. Những cọc sắt, tấm tôn hư hỏng nằm chỏng chơ trên một số tuyến đường, vỉa hè, khuôn viên các khu chung cư... có thể trở thành mối nguy khôn lường khi bị biến dạng, cuộn gập hoặc để lộ các cạnh sắc, thanh sắt và khung kim loại.
Đặc biệt, rào tôn bị gió bẻ cong, bật khỏi trụ hoặc đổ nghiêng có thể tiếp tục dịch chuyển khi có gió mạnh. Các cạnh tôn sắc bén, đầu khung sắt hoặc những đoạn kim loại bị gãy có khả năng gây xước, rách da, đâm xuyên hoặc chấn thương nếu người đi đường va phải. Sắt thép đã han gỉ nếu đâm, cứa vào da còn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, uốn ván, nhất là với người chưa tiêm phòng đầy đủ hoặc đã lâu chưa tiêm nhắc lại.
Trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế và mặt đường trơn trượt, người đi xe máy càng khó phát hiện những vật cản này. Việc bất ngờ đánh lái để tránh rào tôn, cây đổ hoặc các mảnh vật liệu trên đường cũng có thể dẫn đến mất lái, té ngã.
Nguy hiểm hơn, nếu không may đi gần những hàng rào tôn trong thời điểm mưa gió, rất có thể người đi đường sẽ bị chúng bất ngờ văng ra, đè trúng.
Để bảo đảm an toàn trong mưa gió, người dân khi di chuyển qua những khu vực có rào tôn, mái che, biển quảng cáo hoặc công trình tạm bợ... cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát kỹ.
Nếu phát hiện rào tôn đổ chắn đường hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, nên tránh xa và thông báo cho đơn vị quản lý hoặc lực lượng chức năng để xử lý, thay vì tự mình tiếp cận. Không nên tự ý dựng lại, kéo hoặc tháo dỡ những tấm tôn, khung sắt đã đổ, nhất là khi chưa chắc chắn chúng có còn được cố định với kết cấu khác hay không.
Một số hình ảnh về hiện trường ngổn ngang của các rào tôn sau mưa giông ở khu vực phường Bình Trưng:








Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.