Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa
Thời gian gần đây, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa (Phú Thọ) ghi nhận nhiều trường hợp người dân sau khi bị chó cắn vẫn tiếp tục làm việc ngoài đồng hoặc để vết thương tiếp xúc với bùn đất, nước bẩn trước khi đến cơ sở y tế. Theo các bác sĩ, điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn vết thương và khiến việc điều trị phức tạp hơn.
Điển hình là trường hợp người bệnh N.V.C. (56 tuổi, trú tại xã Đan Thượng). Sau khi bị chó cắn vào cẳng chân trái, người bệnh vẫn xuống ruộng làm việc. Những ngày sau, vùng vết cắn sưng đau, phù nề, viêm lan rộng khắp cẳng chân, tấy đỏ, chảy dịch và mủ.
Người bệnh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa để xử trí vết thương và điều trị. Sau 5 ngày, tình trạng sức khỏe ổn định và được xuất viện.
Các bác sĩ lưu ý, việc lội ruộng không làm lây bệnh dại. Tuy nhiên, để vết thương hở tiếp xúc với bùn đất hoặc nước bẩn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, dẫn đến viêm mô mềm, áp xe và nhiều biến chứng nếu không được điều trị kịp thời.
Khi bị chó hoặc mèo cắn, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế sớm để được đánh giá nguy cơ mắc bệnh dại, chỉ định tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại nếu cần, đồng thời xử trí vết thương đúng cách.
Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với bất kỳ vết chó, mèo cắn nào. Việc sơ cứu đúng và đến cơ sở y tế ngay sau khi bị cắn là biện pháp quan trọng giúp phòng bệnh dại và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.